| Hotline: 0983.970.780

Lạch Tray mất lửa

Thứ Hai 19/03/2012 , 10:07 (GMT+7)

Với vỏn vẹn 6 điểm sau 10 trận đấu, V.Hải Phòng đang bị coi là ứng viên hàng đầu cho một suất “tàu ngược” trở lại với giải hạng Nhất.

V.Hải Phòng đang bị coi là ứng viên hàng đầu cho một suất “tàu ngược”

Với vỏn vẹn 6 điểm sau 10 trận đấu, V.Hải Phòng đang bị coi là ứng viên hàng đầu cho một suất “tàu ngược” trở lại với giải hạng Nhất. Sân Lạch Tray mỗi ngày lại một trở nên vắng khách.

Theo số liệu thống kê của BTC giải, trong trận đấu với B.Bình Dương ở lượt trận thứ 10 diễn ra chiều 17/3 vừa qua, chỉ có khoảng hơn 1 vạn CĐV đến sân Lạch Tray cổ vũ cho thầy trò HLV Lê Thụy Hải.

Đây có lẽ là con số thấp đủ để gióng lên hồi chuông báo động đối với đội bóng đất Cảng, trong bối cảnh Lạch Tray vẫn được xem là “chảo lửa” ở miền Bắc. Trong giai đoạn V.Hải Phòng đạt phong độ cao nhất với thành tích về nhì V.League 2010, các khán đài sân Lạch Tray luôn phủ kín người với số lượng trung bình luôn dao động ở mức trên dưới 3 vạn. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả chính là một trong những vũ khí của Hải Phòng mỗi khi tiếp các đối thủ trên sân nhà.

Tuy nhiên, mọi thứ đang trở nên ngày một xấu với V.Hải Phòng khi bước vào mùa giải 2012. Do không giữ được mức đầu tư cao ngất ngưởng như trước kia, đội bóng đất Cảng lần lượt bị các CLB khác “rút” đi những cầu thủ trụ cột. Leandro về B.Bình Dương, Lê Bật Hiếu đầu quân cho Thanh Hóa, Văn Thành qua V.Ninh Bình…quân số của V.Hải Phòng ngày một yếu.

Không hề bất ngờ khi qua 5 lượt trận đầu tiên của V.League 2012, V.Hải Phòng rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” rồi tụt hẳn xuống đáy bảng xếp hạng. Đấy cũng chính là lý do khiến lãnh đạo đội bóng đất Cảng buộc lòng phải lên phương án “cấp cứu” với việc cho HLV Nguyễn Đình Hưng nghỉ và vời về Hải Phòng HLV Lê Thụy Hải.

Ông Hải nổi danh ở V.League là “người đặc biệt”. Đặc biệt vì những phát ngôn đậm chất “lơ” đã trở thành thương hiệu, và đặc biệt với 2 chiếc cúp vô địch liên tiếp cùng B.Bình Dương. HLV Lê Thụy Hải vẫn vỗ ngực tự xưng là HLV nội có thành tích tốt nhất. Nếu so với các thầy ngoại, ông thầy người Hà Đông cũng chỉ kém mình cựu HLV trưởng ĐTVN H.Calisto. Cũng khá trùng hợp, khi ông Calisto thường xuyên tỏ ý chê bai các chuyên gia bóng đá VN, và chỉ tỏ ra “nể” nhất ông Hải.

Giới phóng viên không quên câu chuyện, khi bị rất nhiều chuyên gia bóng đá trong nước chê bai vì thành tích không tốt của ĐTVN, ông Calisto đã bĩu môi hỏi lại với thái độ không thể mỉa mai hơn: “Họ mà là chuyên gia bóng đá à? Nếu bảo ông Hải (chỉ HLV Lê Thụy Hải-PV), hay Huỳnh Đức (HLV trưởng SHB.Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức-PV) thì còn đúng”.

Đại loại HLV Lê Thụy Hải “đặc biệt” như vậy. Thế nhưng với Hải Phòng lúc này, ông Hải có vẻ như cũng đang “hết thuốc chữa”. Sau 5 trận dưới quyền chỉ đạo của ông Hải, V.Hải Phòng vẫn đang xuống dốc không phanh. Thất bại 0-1 trước B.Bình Dương ở vòng 10 vừa qua đã là trận thua thứ 4 của V.Hải Phòng từ khi ông Hải cầm quân. Trên bảng xếp hạng, đội bóng đất Cảng xếp ở cuối bảng, được 6 điểm sau 10 trận đấu, thua cả đội mới lên hạng K.Kiêng Giang (7 điểm, xếp thứ 13). Rất tự nhiên, cùng với K.Kiêng Giang, V.Hải Phòng được xếp vào nhóm có nguy cơ rớt hạng rất cao vào cuối mùa giải. Chỉ 3 lượt trận nữa, V.League sẽ vào giai đoạn nghỉ giữa mùa giải. Đây có lẽ là thời điểm quyết định để V.Hải Phòng lên phương án chống rớt hạng, như cách đội bóng đất Cảng từng thành công ở mùa giải năm ngoái.

Sẽ là một thất bại thực sự, và là nỗi buồn cho bóng đá miền Bắc, nếu tới đây các khán đài sân vận động Lạch Tray hoàn toàn “tắt lửa”.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất