| Hotline: 0983.970.780

Lai Châu: 70 ngôi nhà bị nước cuốn trôi, 11 người mất tích

Thứ Hai 25/06/2018 , 13:10 (GMT+7)

Đến nay tỉnh Lai Châu đã có 6 người chết, 11 người mất tích. Số người mất tích tăng lên 8 người so với ngày 24/6...

Lũ xối qua quốc lộ 279 nối Lào Cai và Lai Châu. (Ảnh: Phúc Trương/VnExpress)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Lai Châu, tính đến 10h sáng ngày 25/6/2018 sau trận lũ ống, lũ quét xảy ra đêm 23 rạng ngày 24/6 tỉnh Lai Châu đã thêm 4 người chết là bà Lầu Chờ Sát 63 tuổi ở bản Tủa Sín Chải xã Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ, do đi làm nương bị đá rơi trúng người. Gia đình anh Giàng A Bảy ở bản Ha Chá xã Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ nhà có 4 người do bị sạt lở đất vùi lấp toàn bộ ngôi nhà đến nay đã tìm thấy xác 3 người là Giàng A Bảy 32 tuổi, Giàng A Lồng 8 tuổi, Giàng A Páo 5 tuổi còn vợ anh là Mùa Thị Mỷ 31 tuổi hiện chưa tìm thấy xác.

Như vậy đến nay tỉnh Lai Châu đã có 6 người chết, 11 người mất tích. Những người mất tích tăng lên 8 người so với ngày 24/6, đó là: Ông Ly Pờ Ti, trên 80 tuổi ở bản Chang Chảo Pá xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn bị lũ cuốn trôi; bà Lò Thị Đấng 36 tuổi; Lò Văn Dũng 14 tuổi; Lò Văn Phim 48 tuổi; Lò Văn Kiếm 14 tuổi; Lò Thị Tăm 12 tuổi ở bản Nậm Há 1 xã Noong Hẻo huyện Sìn Hồ bị lũ cuốn trôi; bà Vàng Thị Hợi 54 tuổi, bà Tẩn Thị Đồn 52 tuổi cùng trú tại bản Nà Cuổi xã Căn Co huyện Sìn Hồ bị sạt đất đá vào nhà và Mùa Thị Mỷ 31 tuổi.

Có 70 ngôi nhà bị nước cuốn trôi, sạt lở đất ngoài ra hàng chục hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, tỉnh Lai Châu đang tổ chức di dời.

4 trại cá nuôi cá hồi, cá tầm dưới chân đèo Ô Quý Hồ tại xã Sơn Bình huyện Tam Đường bị cuốn trôi hoàn toàn; 21 con trâu, 3 con lợn, 5.000 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; 243,1 ha lúa các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường bị vùi lấp; 109,6 ha ngô và hoa màu bị vùi, lấp; 11ha ao cá bị cuốn trôi.

Khối lượng đất, đá sạt lở trên các tuyến đường khoảng 650.000m3 trong đó tuyến đường bản Nậm Cầy xã Xà Dề Phìn bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 20 hộ dân bị cô lập phải tiếp tế mỳ tôm và nước uống; 41 công trình thủy lợi và nước sinh hoạt bị hư hỏng, cuốn trôi...

Tổng giá trị thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.