| Hotline: 0983.970.780

Lai Châu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2

Chủ Nhật 06/10/2019 , 07:49 (GMT+7)

Tối 5/10, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai.

Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu Giàng Páo Mỷ đã ôn lại lịch sử truyền thống, quá trình phát triển tỉnh Lai Châu và điểm qua những bước phát triển vượt bậc của tỉnh như: Kinh tế phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; so với năm 2004, thu ngân sách địa phương đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 62 lần; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng, tăng 13 lần. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm...
 
Quy mô và chất lượng giáo dục được nâng lên, góp phần nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh. Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 25%... 
Tỉnh Lai Châu vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2. 
 
Trước những thành tích xuất sắc đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2. 
 
Ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã giành được trong những năm qua, ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư đề nghị thời gian tới Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu quan tâm một số nội dung. Trong đó, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà cần thấy rõ hơn nữa vai trò, vị trí trọng yếu, những thuận lợi, khó khăn của Lai Châu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Trên cơ sở đó, phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên xây dựng quê hương mình ngày thêm giàu đẹp, văn minh. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để Lai Châu phát triển thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc. 
 
Phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, thu hút các nguồn lực để tỉnh phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai. Coi trọng phát triển nông nghiệp tập trung hàng hoá, áp dụng công nghệ cao, chế biến nông sản gắn với xây dựng nông thôn mới.
 
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ, gắn với phát triển du lịch; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc, xây dựng đời sống mới, xoá bỏ tập tục lạc hậu, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng di dân tái định cư, xây dựng nhà máy thuỷ điện…

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.