| Hotline: 0983.970.780

Lai Châu: Triệt phá đường dây buôn bán người

Thứ Hai 15/12/2014 , 09:15 (GMT+7)

Chiều 13/12, Phòng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Lai Châu phối hợp với Đồn biên phòng Ma Lù Thàng (Phong Thổ) triệt phá thành công đường dây buôn bán người qua biên giới. 

Đối tượng cầm đầu đường dây là Tao Văn Păn, dân tộc Lự, sinh năm 1979 và Lò Thị Chom – sinh năm 1991, cùng trú tại bản Kan Hồ, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Khi 2 đối tượng Păn và Chom đang đưa nạn nhân Phàn Thị Nhụn, sinh năm 1999, cũng là người dân tộc Lự, ở huyện Sìn Hồ trên đường sang Trung Quốc bán đến địa phận xã Ma Ly Pho (Phong Thổ) thì bị cơ điều tra bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tao Văn Păn khai nhận đã thông đồng với người có tên là Náy, khoảng 30 tuổi, dân tộc Thái bên Trung Quốc để đưa người sang Trung Quốc và được trả công từ 23.000 đến 25.000 NDT.


Đối tượng Lò Thị Chom

Nạn nhân Phàn Thị Nhụn cho biết đã bị các đối tượng trên rủ rê và thúc ép đi làm thuê, tưởng rằng đến nơi làm việc ở huyện Phong Thổ không ngờ là bị đưa sang Trung Quốc.

Hiện Đồn BP cửa khẩu Ma Lù Thàng đã tiến hành khởi tố vụ án mua bán trẻ em và hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho phòng PC45 công an tỉnh thụ lý.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.