| Hotline: 0983.970.780

Lai Châu: Vẫn còn 6 người mất tích sau trận lũ quét

Thứ Ba 07/08/2018 , 20:34 (GMT+7)

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, hiện vẫn còn 6 nạn nhân mất tích sau trận lũ quét ngày 3/8.

16-22-58_1
Đoàn lãnh đạo tỉnh Lai Châu thăm hỏi người dân vùng lũ

Thống kê mới nhất, đợt thiên tai vừa qua, huyện Phong Thổ có 6 người chết, 6 người mất tích, 3 người bị thương, 10 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 5 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 30 ha hoa màu bị đất đá vùi lấp, chủ yếu tại hai xã Mù Sang và Vàng Ma Chải.

Ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết, ngay sau khi lũ quét, sạt lở đất xảy ra đã huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng biên phòng, công an, dân quân các xã vào xã giúp bà con khắc phục hậu quả. Hiện địa phương vẫn huy động lực lượng, nỗ lực tìm kiếm 6 người mất tích.

Đối với những trường hợp đã tìm thấy nạn nhân thì tổ chức hỗ trợ thăm hỏi, động viên gia đình lo mai táng. Đồng thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ người bị thương đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Cũng theo ông Quế, trên địa bàn xã Vàng Ma Chải còn 6 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở. Trước đó, nhiều hộ dân đã được di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn qua cơn mưa lũ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.