| Hotline: 0983.970.780

Lại chuyện tôm chết

Thứ Tư 06/08/2014 , 08:15 (GMT+7)

Chúng tôi đến vùng nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Hoà Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) khi tình hình dịch bệnh tôm ở vụ nuôi thứ 2 đang diễn biến phức tạp.

Nhiều ao nuôi phải "treo" sớm hoặc thu hoạch non bán giá thấp.

Ông Trần Văn Đức ở thôn Thọ Lâm cho biết: "Nếu như vụ đầu nuôi tôm ai cũng thắng lớn, người lãi thấp nhất vài chục triệu, còn lãi nhiều lên đến hàng trăm triệu đồng nên bà con rất phấn khởi.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đợt thả nuôi thứ 2, tôm bị “dính” bệnh chết hàng loạt, người nuôi thua lỗ nặng. Hầu hết ao nuôi ở khu vực này đều có tôm chết (25 - 30 ngày tuổi) với triệu chứng tôm bỏ ăn rồi chết.

Gia đình ông Đức có diện tích 3.700 m2, vụ 1 thả nuôi 15 vạn giống với giá đầu tư 100 đ/con. Sau 3 tháng thả nuôi ông thu hoạch được 2,5 tấn, bán với giá 120 ngàn đ/kg, sau khi trừ tất cả chi phí lãi 150 triệu đồng.

Bước sáng vụ 2, ông cũng thả giống với diện tích chừng ấy, nhưng nuôi chưa được 1 tháng thì tôm bắt đầu chết dần, đành thu hoạch non được hơn 1 tạ, bán với giá 25 ngàn đ/kg, lỗ hơn 30 triệu đồng.

Thê thảm hơn là hộ ông Trần Văn Thôn, thôn Đa Ngư thả nuôi 2 vụ đều bị chết sạch. “2 đợt nuôi vừa qua gia đình tôi thả hơn 90 vạn giống trên diện tích 1 ha, nuôi từ 25 - 30 ngày là tôm chết, thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Do nuôi tôm thua lỗ nên gia đình tôi đang nợ hàng chục triệu đồng tiền mua thức ăn cho tôm mà không biết lấy đâu để trả”, ông Thôn than vãn.

Ông Đinh Văn Thu, cán bộ khuyến nông xã Hoà Hiệp Nam cho biết: "Toàn xã có khoảng 430 ha nuôi tôm, trong đó diện tích thả nuôi là 356 ha. Đến nay đã có 102 ha tôm bị chết, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tôm ở nhiều ao tiếp tục chết. Mặc dù chính quyền địa phương đã khuyến cáo tạm dừng thả nuôi để dịch bệnh lắng xuống nhưng người dân vẫn tiếp tục thả giống".

Tại xã Hoà Tâm, dịch bệnh trên tôm cũng xảy ra nhiều vùng nuôi. Hộ ông Nguyễn Minh Tuấn ở thôn Phước Giang thả nuôi 50 vạn con giống trong 2 ao với diện tích khoảng 1 ha đều bị chết sạch. “Tôm nuôi được gần 25 ngày thì bị bệnh, biểu hiện ban đầu là bỏ ăn, bơi lờ đờ rồi đâm vào bờ chết.

Tổng thiệt hại vụ này hơn 100 triệu đồng. Hiện tại tôi không dám thả nuôi nữa mà đầu tư nuôi 2.000 con cua xanh với hi vọng gỡ gạc”, ông Tuấn cho biết.

Ông Đỗ Kim Đồng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đông Hòa cho biết, vùng hạ lưu nuôi tôm sông Bàn Thạch có khoảng 1.000 ha, đến nay người dân đã thả nuôi hơn 930 ha. Điều kiện thời tiết ở vụ 1 tương đối ổn định, người nuôi có lãi, nhưng đợt 2 đã có 201 ha bị thiệt hại, xảy ra ở lứa tôm từ 25 - 30 ngày tuổi.

Nguyên nhân do nắng nóng kéo dài kết hợp gió nam khiến tôm bị yếu, không đủ sức đề kháng. Một số hộ chưa chú trọng vệ sinh ao, thả nuôi chưa đồng bộ, chất lượng con giống không đảm bảo... Vừa qua huyện kết hợp với các ngành chức năng lấy mẫu đi xét nghiệm, kết quả tôm bị bệnh hoại tử gan tụy cấp và đốm trắng.

“Dịch bệnh trên tôm đang diễn biến phức tạp, không nên tiếp tục thả nuôi, có thể chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản khác. Riêng vùng nuôi từ Phước Giang ngược trở lên sông Bàn Thạch bị ngọt hoá, bà con nên áp dụng mô hình luân canh tôm - lúa”, ông Đồng chia sẻ.

Xem thêm
Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm