| Hotline: 0983.970.780

Lại sập mỏ đá, 5 người bị thương

Thứ Ba 07/10/2008 , 13:22 (GMT+7)

Khoảng 8h30 sáng qua 6/10, tại mỏ đá núi Vúc (xã Đông Tân, huyện Đông Sơn) đã xảy ra vụ sập mỏ đá làm 5 người bị thương nặng...

Khoảng 8h30 sáng qua 6/10, tại mỏ đá núi Vúc (xã Đông Tân, huyện Đông Sơn) đã xảy ra vụ sập mỏ đá làm 5 người bị thương nặng trong đó 2 người rất nguy kịch.

>> Nghệ An: Sập mỏ đá Lèn Chùa, 3 người chết và bị thương
>> Hà Tĩnh: Lại sập mỏ đá, hàng chục người hút chết
>> Sập mỏ đá ở Nghệ An, ít nhất 4 người chết

Lúc đó tại núi Vúc có 8 lao động nữ đang bốc đá lên xe ô tô thì bất ngờ một tảng đá lớn sạt lở, lăn xuống đè nát xe và làm trọng thương 5 người. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

Trong số 5 nạn nhân nói trên có 2 người bị thương nguy kịch là chị Thiều Thị Hương bị chấn thương nặng ở vùng ngực, gây tràn dịch màng phổi và chị Nguyễn Thị Hằng bị dập nát hai bàn chân, rách da đầu và da đùi.

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng xảy ra tai nạn mỏ đá ở núi Vức. Trước đó, vào ngày 4/7/2008, cũng tại núi này đã xảy ra sạt lở đá làm 3 người chết và một số người bị thương. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đông Sơn điều tra làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.