| Hotline: 0983.970.780

Lại tai nạn mỏ than, một công nhân tử vong

Thứ Hai 23/04/2012 , 10:18 (GMT+7)

Anh Kính tử vong do đang điều khiển máy gạt đất thì bất ngờ máy tụt thẳng xuống lòng moong sâu hàng chục mét chứa đầy nước.

Đã một tuần trôi qua, trong khi các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã nỗ lực bằng nhiều biện pháp mà vẫn chưa tìm được 5 người mất tích trong vụ sạt lở bãi thải tại mỏ than Phấn Mễ (xã Phục Linh, huyện Đại Từ) thì đêm ngày 22/4, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng lại xảy ra ở mỏ than Núi Hồng (Cty than Núi Hồng thuộc Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam). Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực xóm Mới, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ.

Anh Bàn Văn Lâm (công nhân Cty than Núi Hồng, nhân chứng của vụ tai nạn) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 22/4. Khi anh Lâm và anh Lại Văn Kính (công nhân lái máy gạt, sinh năm 1967, trú tại xóm Rừng Vằn, xã La Bằng, huyện Đại Từ) làm việc ca 3 với công việc điều khiển máy gạt, gạt đất thải để lấp xuống lòng moong than đã khai thác xong. Anh Lâm trực tiếp ra dấu hiệu để anh Kính điều khiển máy gạt.

Bất ngờ, chiếc máy gạt Cartepilar D6R  tụt thẳng xuống lòng moong sâu hàng chục mét, chứa đầy nước. Bàng hoàng, anh Lâm hô hoán mọi người nhưng do moong quá sâu nên không kịp cứu chữa, anh Lại Văn Kính tử vong.

Đến 11 giờ trưa ngày 22/4, cơ quan pháp y đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi và bàn giao về cho gia đình mai táng. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất