Các nhà khoa học Trung tâm Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT) đã lai tạo thành công giống sắn KM 41-10 kháng bệnh khảm, một trong những bệnh nguy hiểm đe dọa ngành SX sắn, loại cây lương thực quan trọng thứ 3 của các nước châu Phi và châu Mỹ La tinh.
Nhà tạo giống sắn của CIAT, GS. Hernan Ceballos cho biết, KM 41-10 là giống sắn được lai tạo từ giống sắn bản địa Landrace của Nigieria có khả năng kháng bệnh tự nhiên và các dòng sắn Châu Mỹ La tinh bố mẹ được lưu giữ tại ngân hàng gen của CAIT ở Colombia.
Bằng kỹ thuật đánh dấu phân tử, các nhà khoa học đã tạo ra các liên kết gen kháng bệnh khảm trong tế bào của giống sắn mới KM 41-10. Đây là kết quả hợp tác nghiên cứu trong hơn 10 năm liên tục giữa CIAT và Viện Quốc tế Nông nghiệp nhiệt đới (IITA), Viện Nghiên cứu cây có củ Nigieria (NRCRI) với nguồn kinh phí tài trợ ban đầu từ Qũy Rockefeller.