| Hotline: 0983.970.780

Lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thứ Hai 19/03/2012 , 09:38 (GMT+7)

Sau vụ va chạm, lợi dụng đêm tối, Trần Văn Tuấn đã chạy khỏi hiện trường bỏ mặc hai nạn nhân bị thương nặng...

Đối tượng Trần Văn Tuấn
Sau hơn 2 tháng điều tra, ngày 18/3, đội cảnh sát giao thông, Công an TP. Huế cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1995, trú tại 38/111 đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Huế) về tội điều khiển xe không giấy phép gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 16/1, Tuấn chở Trần Văn Sói điều khiển xe mô tô mang BKS 75L2- 4031 chạy trên cầu Trường Tiền. Do đi lấn sang phần đường bên kia giải phân cách, xe của Tuấn đã va vào xe của anh Lê Văn Thức mang BKS 75U1 – 6127 chở anh Trần Hoàng Đại Nghĩa phía sau. Hậu quả khiến anh Thức và anh Nghĩa bị gãy xương đùi, xương bàn chân.

Sau vụ va chạm, lợi dụng đêm tối, Trần Văn Tuấn đã chạy khỏi hiện trường bỏ mặc hai nạn nhân bị thương nặng nằm giữa cầu Tràng Tiền, rồi mang xe máy cất giấu.

Sau hơn 2 tháng điều tra, truy xét, đội Cảnh sát giao thông, Công an TP. Huế đã tìm được nơi lẩn trốn của Tuấn và chiếc xe máy gây tai nạn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.