| Hotline: 0983.970.780

Lâm Đồng: Tiếp tục triển khai chính sách cho vay tái canh cà phê

Thứ Hai 15/06/2015 , 09:33 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên vừa ký văn bản có nội dung “Triển khai chính sách cho vay tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. 

Theo đó, Sở NN-PTNT cần khẩn trương tham mưu và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách các tổ chức và cá nhân thực hiện tái canh cà phê theo đề án tái canh cà phê Tây Nguyên; hướng dẫn và chỉ đạo việc tái canh theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy trình kỹ thuật...

Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lâm Đồng chỉ đạo hệ thống ngân hàng tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục, quy trình cho vay tái canh cà phê trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho DN, người trồng cà phê tiếp cận chính sách này dễ dàng, thuận lợi nhất.

Dự kiến, trong tổng diện tích gần 142.000 ha cà phê hiện có của Lâm Đồng, diện tích cần tái canh trong giai đoạn từ 2013 - 2020 gần 23.000 ha với tổng nguồn vốn hơn 4.400 tỷ đồng. Từ 2013 đến nay, Lâm Đồng đã thực hiện tái canh được khoảng 15.000 ha.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất