| Hotline: 0983.970.780

Lâm Đồng: Trồng 500 ha hoa lay ơn phục vụ thị trường Tết

Thứ Tư 03/12/2014 , 09:48 (GMT+7)

Trong vụ hoa Tết năm trước, hoa lay ơn có giá bán lên tới 4.500 đ/cây, điều đó khiến nhà vườn thêm tự tin bước vào vụ hoa lay ơn trong mùa hoa tết này.

Theo phòng Nông nghiệp huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), hiện tại bà con nông dân địa phương đã xuống giống được trên 500 ha hoa lay ơn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trong đó chủ yếu là xã Hiệp An với 450ha.

Hiện nay, chi phí đầu tư cho 1.000 m2 hoa lay ơn dao động từ 18 – 20 triệu đồng, sau hai 2 tháng gieo trồng nếu bán được với giá từ 2.000 đ/cây trở lên, nhà vườn thu về không dưới 20 triệu đồng/sào.

Trong vụ hoa Tết năm trước, hoa lay ơn có giá bán lên tới 4.500 đ/cây, điều đó khiến nhà vườn thêm tự tin bước vào vụ hoa lay ơn trong mùa hoa tết này.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.