| Hotline: 0983.970.780

Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, 2 cán bộ thôn bị khởi tố

Thứ Tư 16/05/2018 , 08:38 (GMT+7)

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Đậu (SN 1965) và Võ Trọng Đạt (SN 1949), trú tại thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện việc rà soát, kê khai đền bù sự cố môi trường biển đợt 2 vào tháng 12/2016, ông Nguyễn Trọng Đậu (nguyên thôn trưởng thôn Sơn Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2017) và Võ Trọng Đạt (nguyên thôn phó thôn Sơn Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2017) đã lạm dụng chức vụ nhận tiền của các hộ dân bị thiệt hại để làm hồ sơ kê khai hưởng chế độ bồi thường.

Quá trình này, các hộ dân không những không được hưởng chế độ mà số tiền nộp cho 2 cán bộ thôn cũng không đòi lại được. Sau khi nhận được thông tin, xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Lộc Hà vào cuộc xác minh. Kết quả bước đầu cho thấy, ông Nguyễn Trọng Đậu đã nhận số tiền 7,5 triệu đồng của 3 hộ dân, gồm: chị Hồ Thị Hải 5 triệu đồng; ông Nguyễn Sinh 2 triệu đồng và chị Trương Thị Lĩnh 500 ngàn đồng. Sau khi các hộ trên không được xét duyệt chi trả, ông Đậu đã trả lại tiền cho người dân, trừ trường hợp chị Hồ Thị Hải đi miền Nam chưa về nên chưa trả lại được.

Đối với vị phó thôn Võ Trọng Đạt, ông này đã nhận 7,6 triệu đồng của 4 hộ, gồm: anh Trần Văn Lương 4 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Thương 2 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Tâm 600 ngàn đồng và chị Nguyễn Thị Hoa 1 triệu đồng. Điều đáng nói, khi cơ quan điều tra vào cuộc điều tra, ông Đạt thừa nhận đã nhận tiền của 4 hộ trên nhưng yêu cầu các hộ này phải viết đơn xin lỗi thì ông Đạt mới trả lại tiền.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.