| Hotline: 0983.970.780

Làm mới hôn nhân

Thứ Hai 05/10/2015 , 09:38 (GMT+7)

Vừa bước vào đầu ngõ, Tuấn đã nghe tiếng chén đĩa rơi từ nhà hàng xóm. Âm thanh vang to đến nỗi những hộ gia đình hai bên hẻm mở cửa thò đầu ra ngoài xem coi có chuyện gì.

Thực ra họ không còn lạ gì gia đình này. Ngày nào vợ chồng cũng cãi vã. Có khi một ngày làm “3 cữ” riết rồi thành nhàm. Nhưng lần này có phần thô bạo hơn. Các đồ vật trong nhà được mang ra làm trò chơi để trút cơn giận dữ của anh chồng.

Hàng xóm sợ chị vợ sẽ gặp chuyện không hay nên dòm chừng. Ai cũng có chung suy nghĩ, nếu có gì bất ổn, cả xóm sẽ lao vào giải vây. “Anh cút ra khỏi nhà ngay. Đi cho khuất mắt tôi. Đồ đàn ông tồi. Ăn rồi nằm phơi thây, đập phá đồ đạc, đánh vợ, nợ tứ giăng”, giọng chị vợ oang oang cả xóm.

Anh chồng cũng không vừa, đốp lại: “Còn cô, thứ phụ nữ mất nết, đừng để tôi kể chuyện xấu của cô cho mọi người đều biết”…

Họ là đôi vợ chồng son, cưới nhau chỉ mới hai năm thôi. Thế mà tai tiếng cả xóm đều biết. Thoạt đầu, thấy họ tình tứ lắm. Anh chồng ngày nào cũng đưa vợ đi làm, tối rước vợ về. Đã thế dù khuya, họ vẫn lãng mạn tay trong tay ngoài phố đi ăn chè, cháo hoặc lẩu.

Chị vợ làm phục vụ ở một nhà hàng, lương khá cao. Mà như mọi người biết, nghề dịch vụ đòi hỏi phải tiếp xúc biết bao nhiêu hạng người: Đàng hoàng, giang hồ, “dê xồm”, phong lưu… Đành chịu thôi!

Một lần tình cờ anh chồng phát hiện gã thanh niên đặt bàn tay nhơ nhớp vào người vợ mình, thế là anh phát điên từ đó. Anh ghen, anh giận, bỏ cả nghề sửa xe và nằm thừ trong nhà suốt ngày.

Anh uy hiếp vợ, nếu còn làm ở đấy, anh sẽ nghỉ dài dài. Thực sự ở đó lương rất cao (có lần chị tâm sự với gia đình Tuấn) nên chị không muốn nghỉ. Nghỉ là kinh tế gia đình suy sụp ngay.

Vả lại, thời nay đâu phải xin việc làm dễ. Đối với một người chỉ có trình độ chưa đến lớp 12 như chị thì không đơn giải chút nào.

Mà phải chi anh chồng đàng hoàng cho cam. Có nghề sửa xe, thu nhập không đáng là bao, lại còn sinh tật đánh bài, số đề, cá độ.

Ngày này, đám thành phần bất hảo cũng ghé tiệm sửa xe của anh chồng hò hét ỏm tỏi, sau đó thì bàn số đề, cá độ đá gà, hoặc đánh bài ăn tiền…

Chính vì thu ít hơn chi nên anh lâm vào cảnh nợ nần, vay nóng. Chị vợ đã bao phen trả nợ giúp anh, nhưng rồi chứng nào tật nấy. Bao nhiều đồ vật quý giá trong nhà lần lượt kéo nhau ra tiệm cầm đồ, để chị vợ cực thân đi chuộc về.

Số tiền tích cóp bao nhiêu năm qua, định sẽ lên kế hoạch sinh con nhưng đành thất bại. Thực sự là chị thương chồng, nhưng cũng đanh đá chứ chẳng vừa. Thay vì anh chồng đi nhậu về, chị nhẫn nhịn chịu đựng cho qua, sau khi tỉnh rượu rồi ngồi tranh luận. Đằng này, chị cứ hùng hổ, la ó chí chóe khiến tình hình càng căng thẳng hơn.

Lúc đầu, tổ dân phố còn xuống can ngăn, mời lên phường hòa giải. Nhưng cứ cãi cọ mãi nên ai cũng phát ngán, đành buông trôi.

Đem chuyện đôi vợ chồng hàng xóm, Tuấn bảo vợ: “Chúng ta đối nghịch với nhà họ quá! Em có nghĩ thế không?”. Vợ Tuấn gật gù: “Đúng đấy. Em thấy 10 năm rồi, hôn nhân mình trôi qua lặng lẽ quá, bình thường quá. Cần phải thay đổi thôi, anh ạ!”. Tuấn trêu vợ: “Ý của em là chúng ta phải “tập” giống như vợ chồng họ?”.

Vợ Tuấn cười, cho rằng cần làm mới hôn nhân theo cách tích cực. Mỗi ngày cứ như vừa mới cưới, để vợ chồng sống đến bạc đầu. Chứ cái kiểu “hành xác” nhau, đập bể đồ đạc để rồi sau đó bỏ tiền ra tiệm sắm cái mới thì sớm muộn gì cũng lâm nợ.

“Không, em không thích cái kiểu làm mới như thế. Nguy hiểm lắm!”, vợ Tuấn bảo thế.

Tuấn và vợ nhất trí sẽ làm mới tổ ấm theo hướng tích cực. Hôn nhân giống như một bữa cơm. Ngày nào cũng dùng một món sẽ trở nên nhạt nhẽo, ngán rồi sinh ra bỏ bữa.

Vì thế cần phải thay đổi khẩu vị, món ăn, cách trình bày cũng như chế biến để bữa ăn thêm phần sinh động. Dù không như kiểu đấu võ mồm, đánh nhau, đập bể đồ đạc nhưng vợ chồng cũng cần chút ghen tuông, giận hờn, trông ngóng, tình tứ… để tổ ấm thêm lửa yêu thương.

Nhưng nên nhớ, cần có điểm dừng, đừng khoét sâu tình huống kẻo làm tổn thương chồng hoặc vợ. Mọi sự đều phải có nghệ thuật, kể cả trong hôn nhân.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.