| Hotline: 0983.970.780

Làm rõ và xử lý nghiêm khách sạn đuổi khách du lịch ngay trong đêm

Thứ Ba 17/07/2018 , 14:33 (GMT+7)

Ngày 12/7/2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn gửi Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại Sầm Sơn.

14-13-08_1
Khách sạn Cát Đại Lợi 1 tại đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, qua phản ánh của các kênh báo chí, Tổng cục Du lịch đã tiếp nhận thông tin khách sạn Cát Đại Lợi 1, địa chỉ tại đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có hành vi đuổi khách đang lưu trú tại khách sạn ngay trong đêm vì lý do khách không tuân theo hợp đồng, tự ý bỏ ra ngoài ăn. Phía đoàn khách cho rằng khách sạn đã nâng giá quá cao so với thực tế chất lượng các bữa ăn. Trong khi đó, đại diện khách sạn khẳng định không ép giá và đuổi khách.

Về vấn đề này, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra sự việc báo chí phản ánh, trường hợp có sai phạm đề nghị Sở xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Tổng cục Du lịch cũng yêu cầu Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả kiểm tra, biện pháp xử lý vi phạm về vụ việc liên quan đến khách sạn Cát Đại Lợi 1 và kế hoạch giám sát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trước ngày 20/7/2018. Bên cạnh đó Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa cần tổ chức họp báo hoặc có thông tin kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc tại khách sạn Cát Đại Lợi 1 đến các cơ quan báo chí nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên liên quan.

Ngoài ra Tổng cục Du lịch cũng đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ du lịch nói chung và hoạt động kinh doanh lưu trú nói riêng trên địa bàn, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.