| Hotline: 0983.970.780

Làm sao hạn chế cỏ dại trên ruộng ngô?

Thứ Sáu 31/05/2013 , 10:52 (GMT+7)

Bên cạnh những dịch hại thường gặp thì cỏ dại cũng là một đối tượng thường gây hại rất nhiều cho ruộng ngô, đặc biệt là khi cây còn nhỏ, chưa giao tán.

Hỏi: Ruộng ngô ở vùng chúng tôi thường bị cỏ dại gây hại rất nhiều, có ruộng cỏ lấn át cả cây ngô ở giai đoạn đầu vụ. Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp canh tác, thủ công… nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế. Xin cho biết có cách nào hạn chế được tác hại của cỏ dại trong ruộng ngô đến mức thấp nhất?

Huỳnh Văn Tư và một số bà con ở Long Thành (Đồng Nai)

Trả lời: Bên cạnh những dịch hại thường gặp như sâu xám, sâu đục thân, đục bắp, rệp muội, bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt… thì cỏ dại cũng là một đối tượng thường gây hại rất nhiều cho ruộng ngô, đặc biệt là khi cây còn nhỏ, chưa giao tán.

(Thông tin chi tiết mời quý vị độc giả theo dõi trên Báo NNVN số 109 ra ngày 31/05/2013)

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.