| Hotline: 0983.970.780

Làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Việt-Hàn

Thứ Hai 22/07/2013 , 14:51 (GMT+7)

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nhằm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Cộng đồng người Việt, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Quốc hội Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại sân bay

Chiều 21/7, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tới sân bay quân sự Seong-nam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà, ngài Kang Chang-hee.

Đón đoàn tại sân bay Seong-nam có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa của Quốc hội Hàn Quốc Shin Hak-yong; Thư ký Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Yeon-kwang; Đại sứ, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc; đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ mục đích chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam lần này nhằm góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch mong muốn bà con Việt Kiều tại Hàn Quốc tiếp tục là cầu nối tích cực cho quan hệ hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, là đại diện năng động cho văn hóa Việt Nam.

Chứng kiến sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng đối với sự nghiệp xây dựng tổ quốc; đề nghị các tổ chức, hội đoàn người Việt phát huy vai trò hạt nhân góp phần xây dựng tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại.

Thông báo với cử tri người Việt tại Hàn Quốc về một số kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc và bà con Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Hàn Quốc tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992 và các vấn đề quan trọng khác của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc nói riêng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con tiếp tục tăng cường đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và quan hệ thân thiết với nhân dân địa phương, tôn trọng luật pháp sở tại, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, bản sắc dân tộc, tích cực tham gia xây dựng quê hương, Tổ quốc ngày một giàu đẹp.

Theo kế hoạch, sáng 22/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang-hee; hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won và tiếp đại diện lãnh đạo một số tổ chức hữu nghị, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc.

(Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.