| Hotline: 0983.970.780

Làm việc sát đường điện, hai thợ xây thiệt mạng

Thứ Bảy 28/04/2012 , 21:33 (GMT+7)

Sáng 28/4, trong lúc trèo lên nóc nhà đan sắt chuẩn bị đổ trần nhà, hai thợ xây đã bị đường dây điện 35 kV chạy qua hút chết tại chỗ.

Sáng 28/4, trong lúc trèo lên nóc nhà đan sắt chuẩn bị đổ trần nhà, hai thợ xây đã bị đường dây điện 35 kV chạy qua hút chết tại chỗ.

Nạn nhân là ông Đỗ Như Thành (55 tuổi) và anh Nguyễn Thế Mạnh (37 tuổi) ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 8h ngày 28/4, hai nạn nhân đến nhà chị Nguyễn Thị Minh Thông ở cùng xã để cùng nhóm thợ xây thi công đổ trần nhà tầng 2.

Ông Thành và anh Mạnh trèo lên nóc nhà bên cạnh giáp nhà chị Thông đan sắt để đổ trần. Trong lúc đang làm việc, cả hai người bỗng ngã và chết tại chỗ. Vị trí làm việc của hai nạn nhân cách đường điện 35 kV chỉ một mét.

Theo người dân chứng kiến, khả năng ông Thành và anh Mạnh chết do điện giật vì hai người đan sắt ngay cạnh đường điện nên bị điện hút. Công an huyện Yên Mỹ đã kịp thời có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Theo TTXVN

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất