| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu Festival đua ghe ngo

Thứ Sáu 15/11/2013 , 09:36 (GMT+7)

Lễ hội Oóc om bóc năm nay sôi động, hoành tráng hơn khi được Chính phủ nâng tầm thành Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long.

Hằng năm, cứ đến rằm tháng 10 âm lịch, tỉnh Sóc Trăng lại rộn ràng với lễ hội Oóc om bóc - đua ghe ngo của đồng bào Khmer. Khác với mọi năm, lễ hội năm nay sôi động, hoành tráng hơn khi được Chính phủ nâng tầm thành Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Với chủ đề “Trăng và lúa”, Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - Sóc Trăng lần thứ I-2013 do tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các địa phương trong khu vực ĐBSCL tổ chức (từ 14 đến 17-11-2013) sẽ chính thức khai mạc vào lúc 20g tối 15/11 (13/10 âm lịch), tại khán đài đua ghe ngo (P.8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 (Đài THVN) và các Đài PTTH trong khu vực.

Festival gồm ba phần chính: Phần 1 “Chung cánh đồng xanh”, phần 2 “Lúa và hồn trăng - tình yêu trăng - lúa đẹp muôn đời”, phần 3 “Thần Trăng tặng lộc con người - góp công đong đầy vựa lúa Việt Nam”.


Đua ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer Sóc Trăng

Là một hoạt động mang tính điểm nhấn quan trọng, giải đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11 quy tụ 61 đội ghe ngo (đội 49 nam và 12 đội nữ) của các tỉnh: Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Trà Vinh, Kiên Giang, TP Cần Thơ… tham gia.

Nội dung thi đấu gồm đồng hàng cự ly 1.000m nữ và đồng hàng cự ly 1.200m nam; tổng giá trị tiền thưởng lên đến 500 triệu đồng, trong đó: Giải Nhất (200 triệu), Giải Nhì: 150 triệu, Giải Ba: 100 triệu, Giải Tư: 50 triệu.

Anh Lâm Thành Tâm, ở xã Phú Tâm (Châu Thành, Sóc Trăng), nơi có đội ghe ngo chùa Phnor Ro Ka vừa giành chiến thắng Giải Ba của huyện, phấn khởi nói: “Khi lễ hội Oóc om bóc được nâng tầm thành Festival đua ghe, không chỉ riêng tôi mà bà con Khmer ở đây mừng lắm”.

Trước thềm Festival, mấy ngày qua đông đảo bà con Khmer khắp nơi đã tề tựu về TP Sóc Trăng để xem các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức nhiều địa điểm khác nhau.

Tại Nhà hát tổng hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng diễn ra Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ, thu hút 10 đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu và Vĩnh Long với gần 500 diễn viên, nghệ nhân tranh tài, thu hút hàng ngàn khán giả đến xem để chiêm ngưỡng những vở diễn đặc sắc của loại hình nghệ thuật sân khấu Dù kê. Còn tại công viên 30/4, TP Sóc Trăng, hằng đêm diễn ra hội thi trình diễn trang phục 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa.

Theo ông Dương Sà Kha, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Tiểu Ban đua ghe ngo, Ban tổ chức Festival rất quan tâm đến các đội ghe ngo trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Bởi đây là sự kiện mang tầm quốc gia, quy tụ các đội ghe ngo mạnh trong khu vực ĐBSCL tham gia, nên Tiểu ban đua ghe ngo đã liên hệ các điểm chùa Khmer để họ tổ chức cho các vận động viên ăn nghỉ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.