| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên Hải quân Mỹ có 7 tàu sân bay đồng loạt xuất hiện

Thứ Hai 13/11/2017 , 13:15 (GMT+7)

Đây là 7 tàu sân bay đồng loạt xuất hiện trong cuộc tập trận giữa hải quân Mỹ và Hàn Quốc, trang tin Wearethemighty.com (WTC) ngày 9/11 cập nhật.  

Theo WTC, đây là cuộc tập trận được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14-11 nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ, D.Trump tới châu Á. Phía Hàn Quốc xác nhận 7 tàu hải quân của Mỹ cùng 3 tàu của Hàn Quốc tham gia tập trận. Đây là những tàu chiến được trang bị hệ thống tên lửa Aegis. Mục đích cuộc tập trận là nhằm đáp trả những động thái khiêu khích bằng tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Theo thông tin của Viện Hải quân Hoa Kỳ (UNI), 7 tàu trong số 11 tàu sân bay hạt nhân của Mỹ đồng loạt xuất hiện là một động thái hiếm thấy kể từ sau cuộc tập trận Lá chắn dũng mãnh năm 2006 và 2007 ở ngoài khơi đảo Guam thuộc Mỹ. 7 tàu này gồm USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Nimitz (CVN 68), USS Theodore Roosevelt (CVN 71) hiện đang ở Tây Thái Bình Dương, tàu USS Carl Vinson (CVN 70) và USS John C. Stennis (CVN 74) đang hoạt động ở Đông Thái Bình Dương, trong khi USS Abraham Lincoln (CVN 72) và USS Gerald R. Ford (CVN 78) đang đóng tại Đại Tây Dương.

11-48-39_1
Tàu sân bay USS Ronald Reagan vừa kết thúc cuộc tập trận 3 ngày trên biển Nhật Bản cùng 1 tàu khu trục Nhật Bản và 2 tàu chiến Ấn Độ
11-48-39_2
USS Nimitz là tàu sân bay đầu bảng thuộc lớp Nimitz đã từng đến Sri Lanka hồi tháng 10, lần đầu tiên trong vòng hơn 30 năm một tàu sân bay Mỹ viếng thăm cảng Colombo của Sri Lanka
11-48-39_3
USS Theodore Roosevelt đến đảo Guam ngày 31/10 sau khi Guam Mỹ bị Triều Tiên đưa vào danh sách tấn công bằng tên lửa và Trung Quốc dọa ném bom bằng máy bay H-6K “Badger”. Hiện USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt đang ở Tây Thái Bình Dương để chuẩn bị tập trận chung
11-48-39_4
USS Carl Vinson vừa hoàn thành cuộc tập trận ngoài khơi Nam California và hiện đang tham gia cuộc tập trận chống đỡ và thử nghiệm bay với chiến đấu cơ F-35C Lighting II
11-48-39_5
John C. Stennis từng có mặt tại căn cứ hải quân Kitsap-Bremerton ở Washington để đại tu nhưng sau đó đã rời cảng này để đến Đông Thái Bình Dương
11-48-39_6
Tàu sân bay Abraham Lincoln vừa kết thúc đợt đại tu sau 4 năm vận hành hồi tháng 5/2017 và hiện đang trong quá trình thẩm định hiệu quả đại tu bằng việc có mặt tại vùng biển châu Á
11-48-39_7
USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hiện đại nhất của hải quân Mỹ, được đưa vào hoạt động từ tháng 7/2017, hiện đang trong quá trình thử nghiệm trước khi được biên chế chính thức cho hải quân

(Theo Wearethemighty.com- 11/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.