Đập thủy lợi hồ Ngàn Đảo (Qiandao) trên sông Xi’an thuộc tỉnh Chiết Giang - một trong những dự án kiểm soát lũ quan trọng của Trung Quốc hôm 8/7 đã buộc phải mở tất cả 9 cửa xả lũ để giải nguy.
Dự án thủy lợi nhân tạo Ngàn Đảo là một nhánh ở thượng lưu sông Tiền Đường thuộc huyện Thuần An được hoàn thành năm 1959, với diện tích lòng hồ 573 km2, độ sâu trung bình là 26 m, chỗ sâu nhất lên tới 120m. Đây cũng là nguồn cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt chính cho tỉnh Chiết Giang và được coi là dự án nước chiến lược của đồng bằng sông Trường Giang.
Theo GlobalTimes, mực nước ghi nhận vào sáng thứ Tư (8/7) trong hồ chứa của đập Ngàn Đảo đạt mức kỷ lục 108,45 m, cao hơn 0,08 m so với kỷ lục cũ thiết lập vào năm 1999. Đến chiều 8/7, lưu lượng xả lũ từ con đập này đã đạt 7.800 m3/s, vượt mong đợi của giới chức.
Những người quan sát cho biết, sức nước từ 9 cửa xả mạnh tới nỗi đã gây sức ép cho những con cá mè hoa và cá chép trọng lượng lên tới 15 kg “bay lơ lửng” trên không trung.
Nước lũ xả đã nhấn chìm 12 ngôi làng ở hạ lưu, tàn phá 653 ha đất canh tác, ảnh hưởng đến 41 doanh nghiệp và xáo trộn cuộc sống của 300.000 người tại tám huyện thị ở Hàng Châu. Nhiều tòa nhà cao tầng cũng bị nước lũ dâng lên tới tầng hai buộc giới chức phải lệnh sơ tán hơn 42.800 người.
Lượng mưa ghi nhận tại Hàng Châu từ hôm 29 tháng 5 đến nay đạt 710 mm, gấp 2,7 lần trung bình hàng năm và dự báo vẫn chưa chấm dứt. Thiệt hại sơ bộ tại thành phố này ước tính 124 triệu nhân dân tệ (17,7 triệu USD).