Sự kiện được tổ chức dưới sự dẫn dắt của Đức, chín trong số 10 quốc gia thành viên không thường trực của hội đồng trước sự bất lực của tổ chức quốc tế này trong cách đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng thấy.
Các nhà ngoại giao nhận định, chủ đề của các cuộc thảo luận đang đi đúng hướng và Washington không duy trì được ảnh hưởng cũng như tiếng nói của mình tại Liên Hợp quốc kể từ khi ám chỉ loại coronavirus đến từ Trung Quốc, sau đó đã khiến Bắc Kinh nổi giận.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres dự định sẽ tập trung vào các nỗ lực chống lại đại dịch, sứ mệnh gìn giữ hòa bình và thúc đẩy sự đoàn kết giữa các thành viên không thường trực và năm thành viên thường trực.
Theo đó, có hai chủ đề được đưa ra bàn thảo. Một do Tunisia khởi thảo thay mặt cho nhóm 10 thành viên không thường trực được hãng tin AFP mô tả là kêu gọi "một hành động quốc tế khẩn cấp, phối hợp và thống nhất để kiềm chế tác động của COVID-19" và thúc giục ngừng bắn toàn cầu ngay lập tức trên cơ sở nhân đạo.
Dự thảo nghị quyết này đã được đưa ra từ hôm 30/3 rồi để đó.
Văn kiện thứ hai do Pháp đề xuất, tập trung vào lời kêu gọi của ông Guterres hồi tháng trước nhằm chấm dứt mọi sự thù địch trên toàn thế giới như là một phần của cơ chế "tạm dừng nhân đạo" để chống lại đại dịch. Điều mà cho đến nay mới chỉ có các nước thành viên thường trực “nói với nhau”, trong khi các nhà ngoại giao thuộc các quốc gia không thường trực lại không được nhắc đến khiến họ "rất tự ái".
Sự kiện họp trực tuyến lần đầu tiên dưới sự chủ trì của Hội đồng Bảo an thậm chí tưởng chừng bất thành sau khi Thủ tướng Anh Vladimir Johnson đổ bệnh cộng với sự thận trọng của Trung Quốc nên đã không có một chương trình nghị sự rõ ràng.
Richard Gowen, một chuyên gia của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế cho hay: Điều quan trọng là phải nhìn nhận được động lực chính đằng sau sự hợp tác của 10 thành viên không thường trực là hành vi đáng xấu hổ của năm thành viên thường trực. Nó cũng cho thấy sự “chết điếng” của định chế quốc tế lớn nhất hành tinh trước sự cãi lộn giữa Bắc Kinh và Washington, khiến cho cuộc khủng hoảng càng lâm vào bế tắc.
Một vị đại sứ phương Tây giấu tên thì cho biết, các nước thường trực không thể thông qua một văn kiện mà không có tiếng nói của các nước không thường trực, trong khi các nước không thường trực cũng không thể áp đặt bởi họ có quyền phủ quyết.
Theo luật của Hội đồng Bảo an, phải cần ít nhất chín phiếu trong tổng số 15 để thông qua một nghị quyết, mà không có quyền phủ quyết của một trong năm quốc gia thành viên thường trực.