| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên phẫu thuật thành công dương vật cho một cựu binh Mỹ

Thứ Tư 25/04/2018 , 07:05 (GMT+7)

Lần đầu tiên các bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật, cấy ghép toàn bộ dương vật cho một chiến binh Mỹ giấu tên bị thương tại chiến trường Afghanistan, tạp chí trực tuyến Time.com cập nhật.

07-35-50_2
Nhóm phẫu thuật ở JUSM

Theo Time, tập thể bác sĩ tại Trường Đại học y khoa Johns Hopkins (JUSM) ở Baltimore đã thực hiện ca phẫu thuật tổng hợp dương vật và bìu đầu tiên trên thế giới. Ca phẫu thuật diễn ra trong 14 giờ vào ngày 26/3, được thực hiện bởi một nhóm gồm 9 chín bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và hai bác sĩ phẫu thuật tiết niệu bằng dương vật và bìu (không tinh hoàn) và một phần thành bụng của một người hiến tặng đã chết. Bệnh nhân đã hồi phục sau phẫu thuật và sẽ được xuất viện vào tuần cuối tháng 4/2018.

Đây là ca phẫu thuật cấy ghép dương vật thứ hai tại Mỹ, nhưng lại là ca cấy ghép toàn bộ. Vào năm 2016, các bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đã thực hiện ca cấy ghép tương tự cho một người đàn ông bị cắt bỏ dương vật do ung thư.

Để thực hiện thành công ca phẫu thuật này, nhóm bác sĩ ở JUSM đã phải chuẩn bị nhiều năm, với mục tiêu cuối cùng là giúp các thương binh có cuộc sống tốt hơn, đặc biệt là duy trì cuộc sống tình dục và khả năng sinh sản.

07-35-50_3
Để thực hiện thành công ca phẫu thuật này, nhóm bác sĩ ở JUSM đã phải chuẩn bị nhiều năm

Theo tiến sĩ, giáo sư W.P. Andrew Lee, giám đốc chương trinh phẫu thuật phục hồi của JUSM, cấy ghép dương vật là thủ tục phức tạp, bao gồm kết nối tất cả các động mạch, tĩnh mạch, dây thần kinh, da và niệu đạo cho người bệnh nhận. Mỗi ca mỗi vẻ, tùy thuộc vào các bộ phận được loại bỏ, và tính tương thích của vật liệu hiến tặng và mục tiêu tối thiểu cần đạt là phục hồi chức năng tình dục.

Trong ca phẫu thuật này, các bác sĩ quyết định không ghép tinh hoàn của người hiến tặng bởi nó có thể truyền vật liệu di truyền truyền từ người hiến tặng sang, vấn đề hiện còn nhiều câu hỏi liên quan tới đạo đức chưa được thông nhất.

Thông thường, cấy ghép dương vật có giá ước tính từ 50.000 đến 75.000 USD ( từ 1,25 đến 1,57 tỷ VNĐ). Hiện tại, các thủ tục này chỉ mang tính thử nghiệm nên ngành bảo hiểm chưa đề cập vào danh mục chi trả. Vì vậy, JUSM sẽ chi trả, và có kế hoạch xin trợ cấp bảo hiểm để phục vụ cho nghiên cứu, đồng thời đề xuất chính phủ cho phép bảo hiểm bởi phần lớn là thương binh bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

07-35-50_1
Ảnh: Time

(Theo Time.com- 4/2018)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.