| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên quan sát được hạt neutrino Trái Đất

Thứ Năm 18/03/2010 , 14:40 (GMT+7)

Các nhà khoa học Italy cho biết, họ đã lần đầu tiên quan sát được hạt neutrino Trái Đất (phản hạt đến từ lõi Trái Đất) trong phòng thí nghiệm.

Hạt neutrino (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Trong báo cáo đăng trên tạp chí Thế giới vật lý số ra mới nhất, các nhà khoa học Italy cho biết, họ đã lần đầu tiên quan sát được hạt neutrino Trái Đất (phản hạt đến từ lõi Trái Đất) trong phòng thí nghiệm.

Bellini phụ trách phòng thí nghiệm cho biết, các nhà khoa học đã quan sát được hạt neutrino từ độ sâu vài nghìn km dưới vỏ Trái Đất bằng thiết bị thăm dò Borexino ở độ sâu hơn 1000m được đặt tại phòng thí nghiệm quốc gia Gray Sassou của Viện nghiên cứu hạt nhân Italy.

Dựa vào những dữ liệu thu được, các nhà khoa học có thể tìm hiểu sâu hơn về thành phần hóa học bên trong Trái Đất, qua đó dự báo chính xác hơn các sự kiện động đất và núi lửa.

Hạt neutrino Trái Đất là một trong những hạt cơ bản nhất hợp thành giới tự nhiên. Nó không có trọng lượng và cũng không mang điện, vì thế trong quá trình những vật chất mang tính phóng xạ bên trong lớp phủ Trái Đất phân rã thành các vật chất ổn định hơn sẽ giải phóng ra hạt neutrino.

Các nhà khoa học cho rằng, nhiệt năng do các vật chất như urani và thorium phân rã ra chiếm trên 50% nhiệt năng của toàn bộ Trái Đất, tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa xác định được tỷ lệ cụ thể của chúng.

Địa nhiệt sẽ làm cho lớp vỏ Trái Đất sản sinh dòng khí đối lưu, và chính dòng khí đối lưu này sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động của núi lửa và sự vận động của các mảng Trái Đất.

Vì thế, việc đo đạc số lượng hạt neutrino và năng lượng mà nó giải phóng trong lõi Trái Đất và lớp phủ Trái Đất có thể giúp các nhà khoa học xác định tỷ lệ các vật chất mang tính phóng xạ khác nhau và nhiệt năng mà chúng sản sinh ra.

Theo các nhà khoa học, những phát hiện mới nhất được thiết bị thăm dò Borexino thực hiện sẽ đặt nền tảng cho việc đo đạc tính chất hóa học ở tầng sâu vỏ Trái Đất.

Sau khi kết hợp những số liệu thu được từ thiết bị Borexino và số liệu từ các phòng thí nghiệm khác trên thế giới, các nhà khoa học cuối cùng đã thăm dò được chất lượng tương đối của vật chất mang tính phóng xạ nằm ở lõi Trái Đất, từ đó tìm hiểu sâu hơn các thông tin về mức độ nhiệt năng sản sinh của lớp phủ Trái Đất, sự lớn nhỏ trong hoạt động đối lưu của núi lửa và sự vận động của vỏ Trái Đất.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm