| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên tổ chức Hội thi Mai vàng

Thứ Bảy 11/01/2020 , 19:48 (GMT+7)

Sáng 11/1, “thủ phủ” mai cảnh Bình Định lần đầu tổ chức Hội thi Mai vàng. Cùng với đó là triển lãm hoa mai đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hội thi quy tụ 1.000 cây mai của các nghệ nhân ở thị xã và các huyện lân cận mang đến trưng bày.

Hội thi được tổ chức tại thị xã An Nhơn, nơi được mệnh danh là “thủ phủ” mai cảnh của tỉnh Bình Định. Hội thi và triểm lãm mai vàng đã thu hút hàng trăm lượt khách đến thưởng lãm.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch Hội sinh vật cảnh thị xã An Nhơn, cho biết hội thi quy tụ 1.000 cây mai của các nghệ nhân ở thị xã và các huyện lân cận mang đến trưng bày. Trong số này, có 500 tác phẩm tham gia dự thi với 2 thể loại mai truyền thống và mai Bonsai.

Nhiều nghệ nhân mang tới hội thi các chậu mai có niên đại đến vài chục năm tuổi. Nhiều cây có chiều cao hơn gần 2 mét, đặc biệt các tác phẩm mai Bonsai có nhiều dáng thế độc đáo, lạ mắt và có nhiều giống hoa mai quý hiếm.

Hội thi quy tụ nhiều tác phẩm mai Bonsai có dáng thế độc đáo, lạ mắt

Theo ông Đào Xuân Huy, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Hội thi Mai vàng được tổ chức với mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa giá trị nghệ thuật, ý nghĩa cây mai vàng trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Hiện toàn thị xã có hơn 3.000 hộ trồng mai, tập trung ở các xã Nhơn An, Nhơn Phong. Từ một thú chơi tao nhã trong dịp tết, nhiều hộ dân đã nâng lên thành 1 nghề chuyên nghiệp và mang lại sinh kế ổn định cho nhiều gia đình, tạo thêm việc làm cho lao động nông nhàn.

Đặc biệt, tại Hội thi Mai vàng có nhiều giống hoa mai quý hiếm.

“Trung bình mỗi dịp tết, có vài triệu chậu hoa mai các loại được bán ra khắp các vùng miền trong cả nước với tổng số tiền trên cả trăm tỷ đồng. Thị xã An Nhơn đang tiến hành quy hoạch 80ha đất, đầu tư hệ thống điện nước, giao thông để người dân trồng mai tập trung. Cùng với đó, địa phương sẽ xây dựng một điểm trưng bày, quảng bá, giới thiệu hoa mai, giúp nghề trồng mai phát triển, mang lại thu nhập ổn định”, ông Huy cho hay.

Xem thêm
Khuyến đọc ở Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

ĐỒNG NAI Ngày 20/4, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tổ chức chương trình Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam cùng Dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô' năm 2024.

Văn Mai Hương bật khóc tại Nhật Bản

Mini concert Hương - Live in Tokyo mở đầu cho chuỗi sự kiện âm nhạc TKO Concert tổ chức tại Nhật Bản với mong muốn đưa nghệ sĩ Việt, âm nhạc Việt ra quốc tế.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Tiền vệ Hoàng Đức tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Thể Công - Viettel

Tiền vệ Hoàng Đức quyết định chuyện tương lai sau nhiều tin đồn ra nước ngoài thi đấu, anh vẫn sẽ ở lại Việt Nam thi đấu cho CLB Thể Công - Viettel.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm