| Hotline: 0983.970.780

Làn sóng đánh bom làm rung chuyển thủ đô Baghdad

Thứ Ba 28/05/2013 , 08:34 (GMT+7)

Ngày 27/5, Bộ Nội vụ Iraq cho biết đã xảy ra ít nhất 11 vụ nổ liên tiếp tại thủ đô Baghdad, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và 99 người khác bị thương.

Một vụ đánh bom tại Iraq (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Ngày 27/5, Bộ Nội vụ Iraq cho biết đã xảy ra ít nhất 11 vụ nổ liên tiếp tại thủ đô Baghdad, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và 99 người khác bị thương.

Cảnh sát và các quan chức y tế cho biết ít nhất có 11 vụ nổ lớn tại những khu chợ sầm uất, các khu vực mua sắm, các khu vực nhà thờ tại các quận huyện dọc thủ đô và ở ngoại ô Baghdad, nơi có đông người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống.

Theo các nguồn tin, đã xảy ra ít nhất 7 vụ đánh bom xe xung quanh thủ đô Baghdad.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công kinh hoàng nêu trên. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Iraq thường thực hiện các vụ tấn công đẫm máu như vậy.

Tình hình bạo lực càng ngày càng làm tăng thêm lo ngại về khả năng Al-Qaeda và nhóm vũ trang khác có thể làm bạo loạn lan rộng và xung đột sắc tộc càng thêm nghiêm trọng ở quốc gia Vùng Vịnh này.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.