| Hotline: 0983.970.780

Làng hoa đợi Tết...

Thứ Ba 16/12/2008 , 08:00 (GMT+7)

Trong khi nhiều làng hoa Tết từ Bắc chí Nam “tan tác” vì mưa lũ thì ở Bình Định, những nụ cười đang theo nắng ấm về nở trên gương mặt người trồng hoa.

Ngoài chuyện “vượt lũ” an toàn, các làng hoa Tết ở Bình Định còn đang đứng trước 1 mùa xuân bội thu vì đầu ra các loại hoa đều rất “rộng mở”. Ông Bùi Minh Hoàng nói: “Năm nay hoa cắm bình được trồng dưới đất kể như đã bị lũ “tàn sát” sạch sẽ, hoa chậu sẽ lên ngôi, thậm chí những chậu cúc không đạt vẫn không sợ ế vì có thể cắt bán bông bình cắm bàn thờ ông bà 3 bữa Tết. Những chậu cúc đẹp năm nay có thể lên đến 200.000đ/chậu, với 1.000 chậu, gia đình tôi cầm trong tay 60 triệu tiền lãi ròng là chuyện...chắc ăn như bắp”.

Trong khi nhiều làng hoa Tết từ Bắc chí Nam “tan tác” vì mưa lũ thì ở Bình Định, những nụ cười đang theo nắng ấm về nở trên gương mặt người trồng hoa.

Làng cúc thắng to

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là “vựa cúc” Vĩnh Liêm ở thị trấn Bình Định (An Nhơn). Gọi làng hoa Vĩnh Liêm là “vựa cúc” cũng không ngoa vì hằng năm ở đây có đến 50-60 hộ trồng cúc bán Tết, hộ trồng ít 300-400 chậu, hộ nhiều trồng đến vài thiên (vài ngàn chậu). Thời điểm này, các chủ vườn cúc ở Vĩnh Liêm đang bám vườn để thực hiện công đoạn cuối là cắm cây, uốn cành tạo dáng cho cúc.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, chủ nhân của 1.000 chậu cúc nói: “Mưa lũ kéo dài từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11 (ÂL), lúc ấy cúc mới chỉ được 2,5 tháng tuổi nên còn rất yếu, bộ rễ chưa vững, cứ tưởng đã “tiêu” luôn vụ hoa Tết năm nay. Giống hoa cúc mà úng nước lâu ngày sẽ bị bệnh lở cổ rễ và bệnh vàng lá. Khi ấy muốn bơm thuốc trị bệnh cho cúc cũng không được vì thuốc sẽ không có tác dụng trong mưa. Cũng may, nhờ năm nay chuyển mạnh sang giống cúc đại đoá (Đà Lạt), loại cúc này có sức chống chịu tốt nên tai qua nạn khỏi, những hộ còn trồng cúc Thượng Hải thì giờ chết dở sống dở”.

Trước đây, làng cúc Vĩnh Liêm thường trồng giống cúc Thượng Hải, sau vài hộ trồng thí điểm thành công cúc đại đóa rồi bà con làm đại trà. Anh Hoàng cho biết thêm: “Giống cúc đại đoá người ta còn gọi là “cúc điện”, vì từ khi vô chậu đến khi cắt đọt đợt 1 phải dùng bóng điện sương thắp trên vườn để “chặn” không hoa làm búp sớm, dành sức nuôi cây cao thêm. Nếu không làm vậy thì mới chỉ 90 ngày tuổi là cúc đã ra búp, khi ấy cây cúc mới cao khoảng 3-4cm mà đã có hoa, người chơi thì lại không chọn những chậu cúc “lùn” nên bán mất giá. Trồng cúc đại đoá dù cần phải tuân thủ 1 số quy trình phức tạp nhưng bù lại chúng rất khoẻ”.

Những vườn cúc “mâm xôi” (cúc Nhật) ở Vĩnh Liêm cũng đang phát triển xanh tốt. Trong những ngày Tết, loại cúc này cũng được mua mạnh để chưng bàn thờ Thần Tài và chưng trên bàn uống nước. Chị Triệu Thị Cẩm Hồng, người đang sở hữu 400 chậu cúc “mâm xôi” vui vẻ: “Thời gian phát triển của giống cúc mâm xôi dài hơn nên được xuống giống trước cúc đại đoá 1 tháng, đến khi mưa lũ thì chúng đã lớn, bộ rễ của giống cúc này lại rất mạnh nên chúng “vượt lũ” an toàn, giờ đang chờ ngày đơm hoa, xuất bán”.

Làng mai bạc tỷ

Rời làng cúc Vĩnh Liêm, chúng tôi về làng mai Háo Đức (Nhơn An- An Nhơn), đây cũng là “vựa mai” cung ứng cho người chơi cả nước được mệnh danh là làng mai “bạc tỷ”. Toàn xã Nhơn An có hơn 500 hộ trồng mai kinh doanh, trong đó một nửa là ở thôn Háo Đức . Người trồng ít nhất vài ba trăm chậu, người trồng nhiều lên đến vài ngàn cây. Tết năm 2008, doanh thu cây mai ở đây đạt gần 8 tỷ đồng.

Sau nhiều đợt lũ kéo dài vừa qua, những vườn mai ở đây vẫn “bình chân như vại”. Ông Lê Đình Ẩn- cán bộ nông nghiệp xã Nhơn An cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua chỉ làm ngập những chậu mai con để ngoài ruộng, những chậu mai lớn chuẩn bị bán Tết đều ở trong những khu vườn cao nên không bị gây hại. Cây mai thì chỉ sợ bão “dọn lá” chứ không ngại mưa, năm nay thời tiết lại ít lạnh nên mai không bị rụng lá, búp nở sớm và hư búp non như những năm trước. Những năm gần đây, dân làng mai lai tạo được giống “mai giảo”, bông to, đẹp, nhiều cánh, sắc hoa vàng rực nên người tiêu dùng càng ưa chuộng hơn. Mai Háo Đức cũng có dáng thế rất riêng, trở thành thương hiệu được nhiều người chơi hoa sành điệu rất mê. Tết năm nay, người trồng mai ở Nhơn An sẽ có khoảng vài chục ngàn chậu mai từ 3 đến 6 tuổi được xuất bán. Trước tình hình đầu ra tăng mạnh như năm nay, dự kiến Tết này người trồng mai toàn xã sẽ thu được khoảng gần 10 tỷ đồng, tăng hơn năm ngoái 1 tỷ”.

Mới đầu tháng 11 ÂL mà các thương lái khắp nơi đã đổ về làng mai để chọn vườn mua sỉ và “đặt cọc” hàng. Người dân Háo Đức nói vui: “Đây là thời điểm đến cả đi ăn giỗ chúng tôi không dám rời vườn vì sợ mất mối bán vì bất cứ lúc nào cũng có thương lái đến xem mai”. Anh Phan Xuân Cảnh ở đội 1 cho biết: “Vườn tôi có 1.000 chậu, năm nay sẽ xuất vườn 200 chậu mai 4-5 tuổi. Mới giờ này mà tôi đã bán được 100 chậu với giá 400.000đ/chậu. Giá cả năm nay cũng tăng hơn năm ngoái nhiều”.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.