| Hotline: 0983.970.780

Làng mai cảnh Nhơn An đã thu gần 25 tỷ đồng

Chủ Nhật 12/01/2020 , 10:10 (GMT+7)

Tính đến nay, các nhà vườn trồng mai cảnh ở xã Nhơn An (TX An Nhơn, Bình Định) đã thu được gần 25 tỷ đồng từ bán mai tết.

Theo ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An (TX An Nhơn), tính đến nay người trồng mai trên địa bàn xã đã thu được gần 25 tỷ đồng từ việc bán mai cảnh. Các nhà vườn ở thôn Thanh Liêm thu nhiều nhất với gần 10 tỷ đồng, thôn Háo Đức thu được 6 tỷ đồng; các thôn Thuận Thái, Tân Định, Tân Dương mỗi địa phương thu được gần 3 tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn xã Nhơn An mỗi ngày có đến hàng trăm thương lái các nơi đến mua mai cảnh đưa đi tiêu thụ trong cả nước.

Theo ông Đức, năm nay thời tiết thuận lợi nên việc trồng, chăm sóc mai tết gặp nhiều thuận lợi, giá mai cũng tăng khá so với mọi năm. Thời điểm này, trên địa bàn xã mỗi ngày có đến hàng trăm thương lái các nơi đến mua mai cảnh đưa đi tiêu thụ trong cả nước.

Theo tính toán, vụ mai tết năm nay, người trồng mai ở Nhơn An sẽ có mức doanh thu hơn 30 tỷ đồng.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất