| Hotline: 0983.970.780

Lãng phí vẫn đang là tiền tỷ

Thứ Hai 10/06/2013 , 09:56 (GMT+7)

Đa số các ĐBQH đều băn khoăn đến việc tổng mức đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2006 – 2012 đều tăng rất lớn.

Tại Phiên thảo luận về giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 – 2012 đã có 40 ĐBQH đăng ký và phát biểu tại hội trường.

Tăng mức đầu tư 67%?

Đa số các ĐBQH đều băn khoăn đến việc tổng mức đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2006 – 2012 đều tăng rất lớn. Cụ thể tổng mức đầu tư ban đầu là 409.415,5 tỷ đồng. Đến năm 2012, con số này là 684.794,5 tỷ đồng, đội 275.379 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với dự kiến.

Tăng đã đành những nó thất thoát, lãng phí cũng không nhỏ. Nói như ĐB Trần Thị Dung (Điện Biên) là rất xót xa vì con số thất thoát và lãng phi đều là hàng tỷ đồng chứ không phải một đồng hai đồng gì cả. Theo ĐB Dung thực chất đây cũng chính là tiền thuế của dân, do dân đóng góp.

Phải chăng vì thế mà vị ĐB này đề nghị với Quốc hội có lời xin lỗi đối với dân về tất cả những thất thoát, lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ.

Theo báo cáo Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội thì qua thanh tra, kiểm tra phát hiện không cho thanh toán 16.000 tỷ đồng. Vấn đề này theo ĐB Trần Đình Long (Đắk Nông) cần phải làm rõ vì 16.000 tỷ là lớn lắm. Cho đến 5 tỉnh nhỏ nhỏ ở miền núi là sử dụng ngân sách hàng năm chứ không phải là ít.

ĐB Lê Văn Học (Lâm Đồng) liệt kê ra một loạt những công trình đội mức đầu tư quá lớn làm ai cũng giật mình. ĐB Học cho biết: “Đối với các dự án thủy lợi tăng ở mức khủng khiếp như cải tạo vào khu vực sông Tích thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt chỉ có 831 tỷ đến năm 2011 thi công tăng mức đầu tư lên 6.914 tỷ, tức là tăng lên 9 lần. Dự án nâng cấp đê hữu sông Hồng, sông Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông Bái Đính đi Kim Sơn tỉnh Ninh Bình tổng mức đầu tư ban đầu chỉ có 1.650 tỷ, nhưng sau đó điều chỉnh tăng lên 3.806 tỷ tức là tăng gấp 2,3 lần”.

Đến lượt ĐB Nguyễn Đình Quyền (TP Hà Nội) cũng thẳng thắn chỉ ra rằng hai tỉnh gần nhau, tỉnh Ninh Thuận có 125 dự án, chỉ có 5 dự án tăng mức đầu tư thôi nhưng tỉnh Bình Thuận ngay cạnh đó thì 100% dự án tăng tổng mức đầu tư, có những dự án tăng tổng mức đầu tư trên 3 lần, mức đầu tư trên 300 tỷ thì tăng mức đầu tư đến 1.000 tỷ. Việc tăng tổng mức đầu tư như thế thì sẽ vỡ nợ công, vỡ trận. Một vấn đề nữa là phân cấp cho chủ đầu tư rất lớn, ôm một cục tiền mà không làm gì cả. Tạm ứng cũng có vấn đề, tạm ứng đến 80% dù chưa triển khai cái gì.

Tôi không tin, nhân dân càng không tin

ĐB Lê Nam (Thanh Hoá) không ngại ngần khi nói thẳng ra rằng đã nhiều năm qua ai cũng biết dư luận hễ có công trình xây dựng cơ bản thì phải chi bao nhiêu %, có người nói 10%, có người bảo 30% thậm chí chưa có đồng nào doanh nghiệp đã phải giải tiền các cửa. VCI thì vẫn kêu rên về tội bôi trơn nhưng qua giám sát cho thấy tham nhũng trong xây dựng cơ bản từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dường như không có.


ĐBQH Lê Nam (Thanh Hóa) phát biểu tại hội trường

ĐB Lê Nam đặt câu hỏi: “Liệu như thế có tin được không? Và ông tự trả lời luôn rằng: “Tôi không tin, nhân dân càng không tin”.

Phân tích về những nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư trong sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, ĐB Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) đưa ra 3 nguyên nhân: Thứ nhất, do cơ chế quản lý vốn trái phiếu Chính phủ là cơ chế để ngoài cân đối ngân sách, do vậy việc quản lý có phần buông lỏng hơn. Nhiều cơ chế quản lý riêng biệt, thông thoáng quá mức. Hai là thời gian chuẩn bị đầu tư quá ngắn, gấp gáp. Công tác chuẩn bị đầu tư của các địa phương gần như chỉ mang tính đại khái, sơ bộ, không có thời gian khảo sát thiết kế, thẩm định kỹ thuật kỹ lưỡng. Do vậy, khi dự án được đưa vào danh mục trong quá trình triển khai mới bắt đầu hoàn chỉnh lại các thiết kế dự toán, dẫn đến tổng mức đầu tư tăng là tất yếu.

Nguyên nhân thứ ba theo ĐB Bé là trong khi các DA sử dụng vốn ngân sách tập trung hay các nguồn ODA, hầu như không có việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và kiểm soát rất chặt chẽ. Các dự án thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ lại có cơ chế điều chỉnh quá dễ dàng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của hầu hết các dự án do thiếu tính rõ ràng trong quy định dẫn đến các bộ ngành, địa phương tranh thủ để mở rộng và nâng tổng mức đầu tư. Tôi đề nghị Quốc hội đưa nguồn vốn trái phiếu Chính phủ vào quản lý trong ngân sách tập trung.

“Trong cơ chế hiện nay có phát hành trái phiếu nữa không”- ĐB Nguyễn Đình Quyền (TP Hà Nội) đặt câu hỏi. Theo ĐB Quyền hiện còn hàng trăm công trình đang dở dang, nằm hằng năm năm nay rồi, cứ xuống cấp hằng ngày hằng giờ, nếu chúng ta không hoàn thiện để đưa vào sử dụng thì cũng là có tội với nhân dân và tiếp tục lãng phí tiếp. ĐB Quyền kiến nghị: “Không có công trình mới nhưng công trình cũ phải phát hành để hoàn thiện tiếp”.

+ ĐB Đỗ Văn Đương - TP Hồ Chí Minh

Tới đây sửa Bộ luật hình sự và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tôi mạnh dạn đề nghị phải bổ sung: tội gây lãng phí thành một tội phạm hình sự. Không cần tham ô, chỉ cần gây lãng phí, có thể là tùy theo tính chất mức độ sai phạm mà cho hình phạt tù suốt đời, không giảm án ra tù và bằng mọi giá phải truy tìm bằng được các tài sản thất thoát ở đâu? thu hồi lại cho Nhà nước và dân.

+ ĐB Vũ Thị Hương Sen (Hải Dương): Tôi là một bác sỹ, hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Tôi vô cùng thấu hiểu nỗi khổ nằm ghép cùng bệnh nhân. Nhiều gia đình người bệnh chia sẻ với tôi rằng: nếu bệnh viện huyện phát triển, có trang thiết bị tốt và đội ngũ nhân viên y tế có năng lực thì họ sẽ yên tâm điều trị, chứ đâu phải mất công, mất việc, tốn kém tiền bạc để lên tuyến trên.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm