| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo biểu tình Ukraine từng tham chiến ở Chechnya

Thứ Bảy 15/03/2014 , 18:16 (GMT+7)

Dmitryi Yarrosh, nhân vật lãnh đạo khối cực hữu Ukraine, đã bị Tòa án Nga ra quyết định truy nã quốc tế về tội kêu gọi chủ nghĩa khủng bố.

Theo RIA Novosti, Ủy ban điều tra Nga tuyên bố cáo buộc tội phạm hình sự đối với nhiều thành viên của tổ chức Hội đồng quốc gia Ukraine - Tự vệ nhân dân Ukraine (UNA-UNSO).

Trong số đó có các nhân vật cầm đầu là Oleg Tyagnibok và Dmitryi Yarosh, về tội tham chiến chống Nga tại Chechnya trong những năm 1994-1995.

Cáo buộc trên được đưa ra sau khi các nhà điều tra nghiên cứu toàn bộ hồ sơ về các nhóm vũ trang bất hợp pháp do các thủ lĩnh phiến quân Chechnya Shamilya Basaev và Khattaba lãnh đạo.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin về băng đảng tội phạm trong số các thành viên của UNA-UNSO và sự tham gia chiến đấu của họ chống lại các lực lượng liên bang khi đứng về phía phiến quân Chechnya trong những năm 1994-1995.

Thông tin điều tra, cầm đầu băng đảng này là Mazur, Boborovich, Korchinskyi, ngoài ra anh em nhà Tyagnibok, Yarosh, Mamalyga và một số nhân vật khác cũng tham gia vào băng đảng này,” người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga Vladimir Markin cho biết.

Ông Markin thông báo, tất cả các thành viên này đã bị khởi tổ về tội tổ chức băng đảng tội phạm.

Trước đó, Yarrosh, nhân vật lãnh đạo khối cực hữu Ukraine, đã bị Tòa án Nga ra quyết định truy nã quốc tế về tội kêu gọi chủ nghĩa khủng bố.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất