| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo cơ quan tăng cường đi cơ sở, giảm hội họp

Thứ Sáu 05/07/2013 , 09:06 (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành chỉ thị chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động của các ngành, các cấp.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành chỉ thị chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động của các ngành, các cấp.

Theo đó, các ngành và đơn vị không tổ chức hội họp có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều địa phương vào ngày đầu tuần; giảm số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính.

Thủ trưởng các sở ngành bố trí lịch đi cơ sở mỗi tháng ít nhất 2 lần, khi đi và làm việc ở cơ sở cần tiếp xúc trực tiếp với đối tượng để giải quyết vấn đề.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất