| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng năm học mới

Thứ Năm 05/09/2019 , 14:39 (GMT+7)

Sáng 5/9, gần 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước tưng bừng bước vào lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh trống khai giảng năm học mới.

Sáng 5/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tháp Mười, huyện Tháp Mười - Đồng Tháp.

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Trong không khí tươi vui của ngày hội khai giảng năm học mới, ngày hội của tuổi trẻ học đường, ngày toàn dân đều hướng đến việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tôi rất vui được có mặt ở đây tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp với niềm phấn khởi và đầy tin tưởng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, đồng thời xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Giáo dục vừa là động lực, vừa là mục tiêu cho sự phát triển của xã hội.

Tại tỉnh Thanh Hoá, thầy và trò trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (thành phố Thanh Hoá) đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tới chung vui, động viên, chúc mừng toàn thể nhà trường.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình  tới chung vui cùng thầy và trò trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Thanh Hoá).

Bà Dương Thị Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học mới này, nhà trường được đón 282 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.130 em. Ngôi trường 56 tuổi này là một điểm sáng của bậc tiểu học TP Thanh Hoá về chất lượng. 

Ngày 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm học 2018-2019.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm học 2018-2019 của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Tiểu học thị trấn Thắng. Trường được Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang đánh giá là đơn vị đứng đầu tỉnh trong đổi mới giáo dục với việc ứng dụng nhiều mô hình như: Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; dạy học tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật theo phương pháp mới; dạy kỹ năng bơi cho học sinh… Về chất lượng giáo dục, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 82,3% học sinh được khen thưởng cấp trường; 102 em đoạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, huyện.

Cũng trong sáng 5/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tới dự  lễ khai giảng, cũng là lễ khánh thành cơ sở mới của Trường tiểu học Lý Nam Đế ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng trường tiểu học Lý Nam Đế (Thái Bình).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng trao tặng 1 tivi và 50 học bổng cho 50 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt trong năm học trước.

Sáng 5/9, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã về dự khai giảng năm học mới 2019-2020 tại trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Ông Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng tại trường THCS Chu Văn An (Hải Phòng).

Năm học này, trường THCS Chu Văn An có 2.325 học sinh với 79 cán bộ, giáo viên. Nhiều năm liền THCS Chu Văn An luôn là đơn vị đứng trong tốp đầu thành phố Hải Phòng về chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, năm học 2018- 2019,  trường THCS Chu Văn An là một trong ba trường đứng đầu thành phố về số lượng, chất lượng giải học sinh giỏi với 350 giải (trong đó 181 giải quốc gia, giải hội nhập quốc tế và khu vực; 78 giải thành phố; 91 giải cấp quận).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Nam Định.

Cũng trong sáng nay, 1.626 học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (tỉnh Nam Định) đã tưng bừng đón chào ngày khai trường. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới.

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời chúc mừng đến toàn thể giáo viên và học sinh, các vị khách quý đồng thời bày tỏ sự vui mừng được tham dự lễ khai giảng tại ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - là ngôi trường có bề dày thành tích giáo dục; là ngọn cờ đầu của giáo dục toàn quốc.

Phó Chủ tịch nước mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được cũng như bề dày truyền thống của ngôi trường anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT, lãnh đạo tỉnh Hoà Bình, huyện Đà Bắc dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 cùng các thầy cô giáo, các em học sinh. 

Ông Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình

Với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển, trường là nơi đào tạo nhiều thế hệ học sinh dân tộc, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hiện nay trường có quy mô 270 học sinh, trong đó học sinh dân tộc chiếm 97%. Năm học 2019-2020, nhà trường đón 60 học sinh lớp 6 và 30 học sinh lớp 10 trúng tuyển nhập học.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm