Theo BBC, đề xuất dự luật dẫn độ được đưa ra hồi tháng 4, cho phép các nghi phạm hình sự bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, bản dự luật ngay lập tức đã bị hoãn vào tháng 6 và kéo theo cuộc biểu tình rầm rộ gây khủng hoảng nặng nề cho trung tâm tài chính nổi tiếng này.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố rút dự luật trên truyền hình |
Quyết định mới nhất được đưa ra sau một cuộc họp giữa bà Lâm và 43 nghị sĩ ủng hộ cùng đại biểu Hong Kong tại Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc tại dinh thự Trưởng đặc khu vừa kết thúc lúc 15h (giờ Việt Nam).
Trước đó, các nhà tổ chức bãi công ở Hong Kong cho biết có khoảng hơn 40.000 người tham gia cuộc đình công trong ngày 3/9 và nêu rõ ngày 13/9 là thời hạn để chính quyền của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đáp ứng 5 yêu sách của người dân. Thậm chí, đám đông người biểu tình còn yêu cầu bà Lâm phải từ chức.
Giới quan sát nhận định, việc rút bản dự luật trên được coi là nỗ lực của chính quyền đặc khu nhằm hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng. Tuy nhiên, trong một bản tin trên tweeter cá nhân, nhà hoạt động dân chủ hàng đầu Joshua Wong cho rằng, việc rút dự luật dẫn độ là "quá ít quá muộn".
Cuộc biểu tình kéo dài gây thiệt hại nặng nề |
Người biểu tình cũng yêu cầu tổ chức một cuộc điều tra độc lập về sự đàn áp của cảnh sát với người tuần hành, đồng thời đòi ân xá cho những người bị bắt và cải tổ chính trị lớn hơn nữa.
Ngay lập tức, thị trường chứng khoán Hong Kong và châu Á đã có phản ứng tích cực khi đồng loạt tăng điểm trở lại.