| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm nếu có lạm thu

Thứ Sáu 14/09/2012 , 09:17 (GMT+7)

Điểm mới trong Thông tư vừa được Bộ GĐĐT ban hành là để xảy ra lạm thu, người đứng đầu nhà trường phải trực tiếp chịu trách nhiệm.

Trao đổi với các cơ quan báo chí về việc xử lý tình trạng lạm thu đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo đã nhấn mạnh: “Để xảy ra lạm thu, người đứng đầu nhà trường phải trực tiếp chịu trách nhiệm.”

Đây chính là một điểm mới trong Thông tư số 29/2012/TT-BGD ĐT vừa ban hành “Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.”

Tính pháp lý cao hơn

Thông tư này là văn bản quy phạm pháp luật mới nhất vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành nhằm quản lý các khoản thu chi trong nhà trường. Ông Quang giải thích thêm: Chúng ta đã có Luật Giáo dục và Nghị định của Chính phủ quy định về học phí.

Ngày 22/11/2011, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó đã qui định rõ những những khoản tiền mà Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học, vớí hình thức đóng góp tự nguyện. Vậy nhưng trong thực tế vẫn có nhu cầu và các khoản tiền đóng góp ngoài học phí mà nói như giáo sư Văn Như Cương là những khoản tiền có thể “hợp lý nhưng không hợp pháp”. Nếu không quản lý được các khoản tiền này, để tự phát diễn ra thì sẽ xảy ra tình trạng “lạm thu.” Vì vậy sự ra đời của Thông tư này chính là thể hiện trách nhiệm cao hơn của Bộ Giáo dục Đào tạo đối với mọi hoạt động diễn ra trong phạm vi lĩnh vực mình quản lý.

Các năm 2010 và 2011, Bộ Giáo dục Đào tạo đều có công văn gửi Ủy ban Nhân dân và Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường kiểm tra chấn chỉnh “lạm thu”, đồng thời Bộ cũng tổ chức thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học và thu chi tại một số tỉnh, thành phố. Với việc ban hành một Thông tư, ông Quang cho rằng tính pháp lý sẽ cao hơn nên có cơ sở để giải quyết tốt hơn tình trạng “lạm thu”.

Nhận diện về các “điểm nóng lạm thu,” Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bùi Hồng Quang cho biết, lạm thu thường diễn ra nhiều hơn ở các bậc học mầm non, phổ thông và tại các khu vực đô thị, thành phố. Ngân sách nhà nước là nguồn chủ yếu để chi cho những cấp học này. Mức học phí do Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, thông qua Hội đồng nhân dân quyết định với nguyên tắc phải phù hợp với khả năng chi trả của người dân trong khu vực. Vậy mà “lạm thu” lại nhiều hơn ở bậc có học sinh nhỏ tuổi. Đây là một nghịch lý mà các cấp chính quyền và các sở, phòng giáo dục địa phương cần nhìn rõ để vào cuộc quyết liệt giải quyết.

Chịu trách nhiệm chính là thủ trưởng cơ sở giáo dục

Trong thực tế hiện nay không ít trường, lớp học vẫn thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh để đứng ra thu các khoản tiền đóng góp “tự nguyện” như: vệ sinh trường, lớp học, máy chiếu đa năng, điều hòa, ...; thậm chí cả tiền để có một công trình lưu niệm tặng lại cho trường khi tốt nghiệp;... mà thật sự có phải là “tự nguyện hay không” và giá cả có hợp lý hay không thì chỉ có các phụ huynh biết và tự chịu trách nhiệm với nhau!

Không thể để tình trạng không có người chịu trách nhiệm về các khoan thu chi trong trường, lớp học, Thông tư mới dành tới 3/11 điều (điều 7, 8, 9) với 9 khoản quy định về trách nhiệm của: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trách nhiệm của các Sở Giáo dục Đào tạo và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ sở giáo dục.

Theo đó, ông Bùi Hồng Quang trích dẫn: Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục. Cụ thể cơ sở giáo dục phải: Lập báo cáo thu chi các khoản gửi cấp trên quản lý trực tiếp và gửi các nhà tài trợ.

“Thành lập bộ phận tiếp nhận các khoản tài trợ của cơ sở giáo dục, bao gồm: Đại diện lãnh đạo cơ sở giáo dục, đại diện các bộ phận chức năng và Ban đại diện cha mẹ học sinh (đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên) hoặc đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên (đối với trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học).

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu và chịu trách nhiệm giải trình, trả lời các ý kiến thắc mắc (nếu có).

Trả lời câu hỏi “Liệu có phải năm học này tình trạng lạm thu diễn ra nhức nhối hơn không khi xuất hiện tình trạng phụ huynh ở Thanh Hóa, Đồng Nai,… cho con em nghỉ học để phản đối các khoản thu ngoài quy định?”, ông Nguyễn Đình Mạnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng, nhận thức của phụ huynh đã được nâng lên và tinh thần chỉ đạo, chủ trương không được phép thu bất cứ khoản tiền nào mà không có sự tự nguyện của phụ huynh đã được cơ quan truyền thông thông tin ngày càng nhiều hơn tới mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy các phụ huynh đã có thái độ rõ ràng hơn, quyết liệt hơn trước các sai phạm.

Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị thời gian tới tinh thần và các quy định về quản lý các khoản thu trong nhà trường, nhất là Thông tư 29 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được phổ biến sâu rộng hơn, để các phụ huynh, các cấp quản lý giáo dục và chính quyền cơ sở biết và thực hiện cho đúng.

Quyết tâm quản lý theo “pháp trị” và nỗ lực giải quyết “lạm thu” bằng việc ban hành các quy định pháp lý rõ ràng hơn của Bộ Giáo dục Đào tạo thật đáng ghi nhận nhưng để giải quyết triệt để vấn nạn này cần thêm các chế tài xử lý mạnh và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp quản lý giáo dục và chính quyền cơ sở.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm