| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo phe đối lập Nga tranh cử tổng thống

Thứ Hai 25/12/2017 , 07:39 (GMT+7)

Alexei Navalny tuyên bố tranh cử tổng thống dù ủy ban bầu cử trung ương nước này cho biết ông không đủ điều kiện tham gia.

Alexei Navalny, lãnh đạo phe đối lập Nga. Ảnh: Reuters.

Alexei Navalny, 41 tuổi, lãnh đạo phe đối lập Nga hôm qua tuyên bố ông sẽ tranh cử tổng thống vào tháng 3 năm sau, sau khi giành được sự ủng hộ của 742 người, vượt qua mức tối thiểu 500 người để giành quyền tranh cử, theo Reuters

Trước đó, Ủy ban bầu cử trung ương Nga cho biết ông Navalny không đủ điều kiện tranh cử, do đã có tiền án. Theo luật pháp Nga, ông Navalny chỉ được khôi phục quyền tranh cử vào năm 2028.

Tối qua, ông Navalny đã nộp hồ sơ cho Ủy ban bầu cử trung ương Nga để được công nhận là ứng viên tranh cử tổng thống. Navalny đã bị giam ba lần trong năm nay với cáo buộc liên tục tổ chức các cuộc tụ họp công cộng và mít tinh vi phạm luật hiện hành.

Trong khi đó, cuộc họp của đảng Nước Nga thống nhất hôm 24/12 cam kết "mọi sự hỗ trợ cần thiết" cho Tổng thống 65 tuổi Vladimir Putin ra tranh cử năm sau. 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.