| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo thế giới chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thứ Ba 23/10/2018 , 20:37 (GMT+7)

Lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Cuba và Lào gửi lời chúc mừng sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp tổ Đoàn đại biểu TP Hà Nội chiều 23/10, trước khi công bố kết quả bầu cử. Ảnh: Xuân Hoa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay gửi điện mừng nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao. Trong bức điện, Chủ tịch Tập nhấn mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

"Kết quả bỏ phiếu của Quốc hội Việt Nam chứng tỏ uy tín cao của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong những năm công tác trên các cương vị cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng thời là sự ghi nhận công lao của đồng chí trong việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố vị thế đối ngoại của Việt Nam", Tổng thống Nga Vladimir Putin viết trong điện mừng gửi tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Putin còn nhắc đến cuộc gặp gần đây giữa hai lãnh đạo tại thành phố Sochi, Nga và tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.  

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng gửi lời chúc Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giành được nhiều thành công lớn hơn nữa, đồng thời khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ông khẳng định dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch nước, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, quan hệ giữa Việt Nam và Lào sẽ không ngừng phát triển.

Với sự ủng hộ của 476/477 đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay đắc cử chức Chủ tịch nước và đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức lúc 15h14 chiều nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê quán huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001); đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Từ năm 1963 - 1967, ông là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó công tác nhiều năm ở Tạp chí Cộng sản và giữ chức Tổng biên tập từ tháng 8/1991 đến tháng 8/1996.

Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội hai khóa XI, XII.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu tái giữ chức Tổng bí thư.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm