| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo thôn bán đất công tùy tiện gây ra nhiều tai tiếng

Thứ Hai 29/01/2018 , 08:26 (GMT+7)

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Thành Công, ông Dương Văn Tuyên cho biết; việc sai phạm về đất công ích tại các xóm Xuân Hà và Đan Hà là có thật. Việc này xảy ra từ nhiều năm trước...

Nhiều hộ dân xã Thành Công, TX Phổ Yên (Thái Nguyên) đã “tố” với Báo NNVN rằng, hồ Đầm Đanh, trước đây được xã Thành Công, giao cho xóm Đan Hà quản lý khai thác. Đến tháng 2/2007, lãnh đạo xóm gồm ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng xóm, ông Nguyễn Văn Bàn – Bí thư chi bộ, ông Nguyễn Quang Vinh – Tổ trưởng Đảng, ông Nguyễn Văn Đạo – đại diện nhân dân đã ký hợp đồng “đổi đất lấy đường bê tông”, cho một số người dân sở tại, và có chữ ký chứng nhận của Chủ tịch UBND xã lúc bấy giờ là ông Dương Văn Thảo.

Còn những người “nhận thầu” được sử dụng đất trong 49 năm. Có chữ ký của thôn, có xác nhận của UBND xã, thế là hồ Đầm Đanh bị xẻ thịt không thương tiếc; bằng cách lấp đất lấn mặt nước để chỗ cho việc xây dựng nhà ở. Còn bên hồ Làng To, thuộc xóm Xuân Hà, cũng được chia thành 15 lô hợp đồng đổi đất lấy hạ tang trong thời hạn 49 năm. Đến nay, diện tích lòng hồ đã bị vùi lấp đất để trồng cây và xây nhà ở kiên cố...

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Thành Công, ông Dương Văn Tuyên cho biết; việc sai phạm về đất công ích tại các xóm Xuân Hà và Đan Hà là có thật. Việc này xảy ra từ nhiều năm trước, lãnh đạo xã hiện tại mới phát hiện không lâu sau khi được cán bộ chuyên môn phản ánh. Xã đã thành lập tổ thanh tra, rà soát nhiều hộ vi phạm và đã lập biên bản, đồng thời yêu cầu các hộ dân dừng việc xây dựng trái phép. Vụ việc liên quan tới cán bộ tiền nhiệm, nên UBND xã đã có văn bản gửi lên lãnh đạo TX Phổ Yên xin ý kiến giải quyết.

Việc chia sẻ đất công ích tại xã Thành Công không chỉ ở cấp thôn, mà ngay cả cấp xã cũng gây nhiều tai tiếng, khi có 8 ki ốt bán hàng mà UBND xã cho thuê 15 năm (từ thời điểm năm 2002), liền kề với UBND xã, đã bị 2 người dân tự ý xây dựng nhà 2 tầng trên khu đất này. Theo người dân phản ánh, thì có một nhà 2 tầng là của bà Nguyễn Thị Hằng, vợ của ông Nguyễn Đức Thịnh, hiện đang là Bí thư Đảng ủy xã Thành Công?

Đến nay, thời hạn xã cho thuê đất cũng đã hết hạn gần 1 năm, nhưng các hộ vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho UBND xã. Trả lời về vấn đề này, ông Dương Văn Tuyên phàn nàn rằng: Xã đã làm biên bản thanh lý sau khi hợp đồng hết hạn, rồi nhiều lần đốc thúc trực tiếp và bằng văn bản, nhưng các hộ vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng...

08-01-51_nh-1-hop-dong-doi-dt-ly-duong-be-tong-giu-xom-voi-1-ho-dn
Hợp đồng đổi đất lấy đường bê tông giữa xóm với 1 hộ dân
Một công trình nhà kiên cố xây trên hồ Đầm Đanh
08-01-51_nh-3-cong-trinh-tri-phep-dng-duoc-xy-dung-do-dng-tren-dt-ho-lng-to
Công trình xây dựng dở dang trên đất hồ Làng To
08-01-51_nh-4-hop-dong-doi-dt-cu-xom-xun-h
Hợp đồng đổi đất do “cấp thôn” biên soạn nên rất sơ sài, bên B là ông Ca, nhưng phần ký tên chỉ có một chữ "Nguyệt" và không ghi họ tên
08-01-51_nh-5-bo-co-ve-si-phm-dt-di-m-ubnd-gui-len-thi-x-pho-yen-xem-xet-huong-xu-ly
Văn bản báo cáo sai phạm của UBND xã Thành Công gửi TX Phổ Yên xin ý kiến xử lý
08-01-51_nh-6-dy-kiot-co-2-nh-xy-2-tng-nm-trong-dy-ki-ot-cho-thue
 2 nhà xây 2 tầng nằm trong dãy ki ốt của UBND xã cho thuê
08-01-51_nh-7-bien-bn-thnh-ly-hop-dong-voi-cu-ubnd-x-voi-cc-ho-kinh-donh
Biên bản thanh lý hợp đồng của UBND xã với các hộ kinh doanh.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm