| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh gửi thư cảm ơn NNVN

Thứ Hai 25/10/2010 , 10:04 (GMT+7)

Thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND – UBND - UBMTTQ tỉnh, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã gửi thư cảm ơn báo NNVN đã kịp thời cử cán bộ, phóng viên không quản ngại khó khăn, nguy hiểm xuống trực tiếp các địa bàn bị thiên tai lũ lụt nghiêm trọng để theo dõi, đưa tin, động viên chia sẻ khó khăn với nhân dân những vùng bị lũ lụt, đồng thời kịp thời thông tin để Đảng, Nhà nước, các cơ quan TW, địa phương, các đơn vị, tổ chức cùng đồng bào trong và ngoài nước theo dõi tình hình mưa lũ cũng như những nỗ lực đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An.

Kết thúc thư, ông Phan Đình Trạc viết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An vô cùng xúc động và biết ơn, đồng thời mong rằng với tình cảm và trách nhiệm cao cả, các cơ quan thông tin báo chí tiếp tục theo dõi, đưa tin về tình hình khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra cũng như trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương”.

Trước đó, thay mặt Tỉnh ủy, UBND, UB MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã có thư cảm ơn báo NNVN. Trong thư ông Bình trân trọng cảm ơn tập thể cán bộ, phóng viên của báo đã không quản ngại khó khăn, tích cực bám sát và phản ánh kịp thời tình hình mưa  lũ, những nỗ lực phòng, chống và khắc phục hậu quả của các cấp, các ngành và nhân dân Hà Tĩnh.  

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.