| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đối thoại với dân mất đất vì khai thác cát

Thứ Tư 03/04/2019 , 19:15 (GMT+7)

Chiều 3/4, trao đổi với NNVN, ông Hoàng Công Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ xác nhận sẽ chủ trì buổi đối thoại với người dân Đông Khê về tình trạng khai thác cát sỏi gây mất đất sản xuất trên địa bàn vào sáng 4/4.

* Người dân Đông Khê yêu cầu rút giấy phép hoạt động khai thác cát trên địa bàn

17-54-08_dk2
Người dân mất đất ở Đông Khê yêu cầu rút giấy phép đối với hoạt động khai thác cát trên địa bàn

Nhiều ngày qua, cho rằng chính quyền địa phương “bảo kê” cho hoạt động khai thác cát sỏi khiến hàng chục ha đất sản xuất của nhân dân bị đổ xuống sông, người dân xã Đông Khê (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã cầu cứu khắp mọi nơi, thậm chí họ dựng lều, đánh trống, tụ tập nấu cơm ăn ngay trước cổng trụ sở cơ quan công quyền...

Theo người dân địa phương, kể từ khi UBND tỉnh Phú Thọ ký cấp giấy phép cho Cty CP Vật tư và xây dựng Đô thị Phú Thọ ngày 5/7/2017 thì doanh nghiệp trên được khai thác khoáng sản cát, sỏi trên diện tích 10,6ha tại 2 xã Đông Khê và Nghinh Xuyên, huyện Đoan Hùng. Người dân phản đối, chính quyền địa phương đã hứa sẽ kiểm tra, làm rõ và động viên người dân giải tán, tuy nhiên sau đó các tàu cát lại tiếp tục hoạt động đã khiến người dân mất niềm tin và cho rằng có sự “tiếp tay”, “bảo kê” từ phía cơ quan chức năng...

Trước sự phản đối của người dân, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1264/UBND-KTN về việc dừng khai thác cát sỏi lòng sông Chảy đoạn qua địa bàn xã này. Giao Sở TN-MT thông báo cho Cty CP Vật tư và xây dựng Đô thị Phú Thọ tạm dừng khai thác cát sỏi; giao Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp với huyện Đoan Hùng, cơ quan liên quan kiểm tra tình hình sạt lở bờ, vở sông, đề xuất báo cáo tỉnh phương án xử lý bảo đảm an toàn bờ, vở sông Chảy địa bàn xã Đông Khê. Đây là lần thứ 2, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ yêu cầu dừng khai thác cát, sỏi trên sông Chảy sau khi người dân tụ tập phản đối việc khai thác cát gây sạt lở đất sản xuất.

Trước buổi đối thoại với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đại diện người dân mất đất, ông Nguyễn Thế Tính trả lời NNVN: “Nguyện vọng của người dân mất đất chúng tôi bây giờ là chính quyền phải rút giấy phép khai thác khoáng sản của doanh nghiệp. Bởi chính những ông bà đó đã ký cấp giấy phép khai thác cát sỏi mà chưa được sự tuyên truyền cho nhân dân nên nhân dân mới đấu tranh, xua đuổi để bảo vệ đất đai. Việc chúng tôi đấu tranh đã 2 năm nay rồi nhưng không ai giải quyết. Thậm chí chúng tôi còn bị xã hội đen đe dọa nên nhân dân mới bất bình”.

Đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, người dân Đông Khê còn yêu cầu, đối với diện tích đất đã bị sạt lở, nguyện vọng của nhân dân là phải đền bù, ngoài ra, thực hiện các biện pháp đê kè để bảo vệ diện tích đất còn lại.

“Nếu không kè bờ sông thì đất đai sẽ mất hết, nhân dân sẽ thất nghiệp. Chưa kể việc chính quyền cấp phép khai thác cát đã tạo ra những cái bẫy đối với người dân bởi những điểm sạt lở là những bẫy tử thần giết người dân. Nhiều nơi bị khoét sâu hàng chục mét, cây trồng, vật nuôi và con người có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Vì vậy, nhân dân chúng tôi mong mỏi thực trạng khai thác cát sẽ chấm dứt, đất đai người dân được bảo vệ”, người dân Đông Khê kiến nghị.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm