| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng ngành GD-ĐT nhân ngày nhà giáo VN 20/11

Thứ Hai 19/11/2018 , 17:35 (GMT+7)

Ông Lê Thanh Liêm đã gửi lời chức mừng, tri ân đến toàn thể lãnh đạo ngành GD-ĐT TP.HCM, cán bộ công chức, quý thầy, cô giáo trong ngành...

Ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM thay mặt lãnh đạo UBND TP.HCM chúc mừng ngành GD-ĐT TP.HCM nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)

Ngày 19/11, đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM do ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng ngành GD-ĐT TP.HCM nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018).

Tại đây, ông Lê Thanh Liêm đã gửi lời chức mừng, tri ân đến toàn thể lãnh đạo ngành GD-ĐT TP.HCM, cán bộ công chức, quý thầy, cô giáo trong ngành. Qua đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cũng đánh giá cao trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành, luôn dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục, góp phần chung cho sự phát triển của Thành phố. Đặc biệt năm 2018 ngàn GD-ĐT TP.HCM đã phát huy nhiều truyền thống tốt đẹp, luôn là ngọn cờ đầu của cả nước với tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực đột phá, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố cũng như mong mỏi của nhân dân.

Ông Lê Thanh Liêm cũng nhấn mạnh, TP.HCM có 7 chương trình đột phá, trong đó ngành GD đã phối hợp với Sở Nội vụ TP làm tốt chương trình đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trước những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM mong muốn thời gian tới, ngành GD-ĐT TP.HCM tiếp tục phát huy các kết quả đạt được để hoàn thành những nhiệm vụ chung của Thành phố trong xây dựng, phát triển và tiếp tục giữ vững ngọn cờ đầu trong GD-ĐT của Thành Phố cũng như đi đầu trong cả nước. Góp phần chung cho cả nước hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng theo như Nghị quyết đặt ra giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo UBND TP.HCM gửi hoa chúc mừng tới Sở GD-ĐT TP.HCM nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM đã bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Thành phố đối với ngành Giáo dục. Ông Sơn cho biết, ngành GD-ĐT TP.HCM luôn có sự phát triển không ngừng, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành luôn giàu tâm huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đây được xem là vốn quý chưa bao giờ mai một. Ngành cũng hết sức tự hào khi là địa phương luôn đi đầu cả nước về chất lượng GD, được Bộ GD-ĐT tin tưởng, giao nhiệm vụ thí điểm các chương trình, gần đây nhất là thí điểm thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện GD.

Qua đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cũng hứa với nhiệt huyết của ngành, sẽ tập trung hết sức để nâng cao chất lượng giáo dục cho những năm tới.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm