| Hotline: 0983.970.780

Lạnh giá tại Mỹ Latin làm hơn 220 người thiệt mạng

Thứ Năm 22/07/2010 , 12:49 (GMT+7)

Theo các thống kê chính thức, mùa đông năm nay tại Mỹ Latin với những đợt không khí lạnh có nhiệt độ thấp kỷ lục kèm theo mưa đã cướp đi sinh mạng của hơn 220 người.

Người dân Buenos Aires đang phải chống lại đợt không khí lạnh kỷ lục

Theo các thống kê chính thức, mùa đông năm nay tại Mỹ Latin với những đợt không khí lạnh có nhiệt độ thấp kỷ lục kèm theo mưa đã cướp đi sinh mạng của hơn 220 người.

Trước những điều kiền thời tiết xấu, nhiều chính phủ trong khu vực đã phải tuyên bố cảnh báo khẩn cấp và áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác hại của khí hậu.

Bolivia, Paraguay và Argentina đã cho học sinh nghỉ học và tiến hành di dân tại các vùng nhiệt độ xuống thấp, nhiều nơi nhiệt độ trong những ngày qua xuống đến -35 độ C.

Trong đợt không khí lạnh tuần qua, Bolivia là nước chịu tổn thất lớn nhất về người với 25 nạn nhân, phần lớn trong số họ là thổ dân và bị chết cóng do giá lạnh. Chính phủ của Tổng thống Evo Morales đã cảnh báo nền nông nghiệp của nước này cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng.

Tại Paraguay, các cơ quan chức năng thông báo trong tuần qua không khí lạnh đã cướp đi sinh mạng của 12 người và hàng trăm người khác buộc phải di dời đến các khu vực ấm áp hơn, ngoài ra khoảng 2.000 gia súc đã chết. Cơ quan khí tượng nước này ngày 21/7 đã thông báo không khí lạnh với nhiệt độ dưới 0 độ C kèm theo mưa phùn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới.

Theo thống kê tại Argentina đã có 11 người chết trong tuần lạnh giá vừa qua, nâng tổng số nạn nhân chết do giá lạnh của mùa đông năm này lên con số 33. Thời tiết xấu trong tuần qua cũng cướp đi sinh mạng của 9 người Brazil, 3 người Uruguay và 2 người Chile.

Peru là quốc gia có số người thiệt mạng trong mùa đông năm nay cao nhất trong khu vực với 104 nạn nhân, tiếp theo là Colombia với 59 người.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất