| Hotline: 0983.970.780

Lãnh sự quán Úc tặng 8 tỉnh thành phía Nam 130.000 USD

Thứ Tư 08/01/2014 , 15:28 (GMT+7)

Trong khuôn khổ chương trình Viện Trợ Trực Tiếp (DAP) 2013 – 2014, sáng 8/1/2014, Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại TP.HCM đã diễn ra buổi lễ ký kết trao tặng 130.000 USD.

Trong khuôn khổ chương trình Viện Trợ Trực Tiếp (DAP) 2013 – 2014, sáng 8/1/2014, Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM đã diễn ra buổi lễ ký kết trao tặng 130.000 USD viện trợ cho 11 dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong năm.

Tham dự có các tổ chức đến nhận viện trợ, chính quyền địa phương và giới truyền thông đến từ 8 tỉnh thành khu vực phía Nam.


Ngài Tổng Lãnh Sự, Ông John McAnulty và Chủ Tịch Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Thành Phố Cần Thơ, Bà Võ Thị Thanh Nga

Ngoài các dự án bổ sung thiết bị y tế cho các bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, Ung bướu TP.HCM và các dự án hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường mầm non tại Quảng Nam, Bình Thuận… Thì có 2 dự án nước sạch là “Nâng cao nhận thức hình thành thói quen sử dụng nước sạch trong trường học tại 5 trường THCS” của tỉnh Vĩnh Long (85 triệu đồng) và dự án Hỗ trợ nối mạng lưới nước sạch cho 180 hộ nghèo tại quận Ô Môn, Cần Thơ (189 triệu đồng).

Sau dự án Cầu Cao Lãnh với lễ động thổ đã diễn ra vào tháng 10 năm 2013 thì có 2 địa phương tiếp tục nhận được viện trợ xây cầu là xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (dự án trị giá 200 triệu đồng),  cầu Rạch Trại, xã Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre (244.613.000 đồng).

Ông Phạm Minh Hoàng, CVP Hội KHKT Cầu đường Bến Tre cho biết, dự án xây dựng cầu cần hơn 300 triệu đồng, sau khi nhận được viện trợ gần 250 thì số còn lại sẽ do địa phương đóng góp.

Ông John McAnulty, Tổng Lãnh Sự, phát biểu “Tôi và các cộng sự của mình mong đợi sẽ đến thăm dự án của quý vị trong năm nay để chứng kiến sự đổi thay về chất lượng cuộc sống của những người dân mà quý vị đang làm việc tích cực để giúp đỡ thông qua khoản viện trợ này”.


Đại diện các tổ chức nhận viện trợ và Ngài Tổng Lãnh Sự, Ông John McAnulty (hàng dưới, đứng thứ 9 từ trái qua)

Viện trợ DAP là một phần của các dự án tài trợ quy mô lớn được phân bổ bởi Chính Phủ Úc, với các khoản viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam trong năm 2013-2014 kỳ vọng lên đến khoản 159,1 triệu đô la Úc.

Chương trình Viện trợ Trực tiếp (DAP) là chương trình viện trợ quy mô nhỏ duy nhất với mục tiêu giúp đỡ các cá nhân, tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức khác nhằm thúc đẩy quá trình phát triển tại Việt Nam trên tiêu chí không vì lợi nhuận và nhất là khi các tổ chức này không thể tiếp cận các khoản tài trợ hoặc chương trình viện trợ quy mô lớn. Hằng năm, Tổng Lãnh Sự Quán Úc nhận được số lượng lớn đơn xin viện trợ chất lượng cao và mang tính cấp thiết, vì thế quy trình lựa chọn các khoản viện trợ này mang tính cạnh tranh cao.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.