| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai lập đường dây nóng về an toàn trường học

Thứ Năm 26/04/2018 , 08:26 (GMT+7)

Tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản gửi các ngành GD-ĐT, Công an và các huyện, thành phố trên địa bàn tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học.

Tỉnh này cho biết, thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ việc gây mất an ninh, an toàn trường học như học sinh, phụ huynh hành hung thầy cô giáo và ngược lại. Trên địa bàn Lào Cai cũng đã có học sinh tử vong do cơ sở vật chất trường học không đảm bảo. Điều này tác động xấu tới môi trường giáo dục, gây bức xúc dư luận xã hội.

Ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương, ban ngành liên quan cần thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn các công trình trường học. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho giáo viên và học sinh. Kiên quyết xử lý các đối tượng trong và ngoài nhà trường có hành vi kích động hay sử dụng bạo lực. Đồng thời sớm thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng từ cấp tỉnh đến cơ sở trong hai ngành Công an và GD-ĐT để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan tới an ninh, an toàn trường học.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.