| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai: Lốc tố gây nhiều thiệt hại

Thứ Năm 23/09/2010 , 09:43 (GMT+7)

Chiều tối ngày 21/9, một cơn dông nhiệt mạnh đã tràn qua thành phố Lào Cai. Trạm Khí tượng TP Lào Cai quan trắc được gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9, hướng gió đông nam, cơn lốc tố kéo dài 10 phút khiến hàng chục cây xanh bị gió làm bật gốc đổ nghiêng ngả.

Luồng gió xoáy càn lướt qua tổ 5 (phường Cốc Lếu) đã bốc đi một phần mái công trình phụ của 9 hộ gia đình. Cùng ngày tại thị trấn huyện Bắc Hà đã xảy ra lốc xoáy dữ dội. Tốc độ gió đạt cấp 8-9, giật cấp 10 làm hơn chục ngôi nhà gỗ bị gió vặn xiêu vẹo hoặc tốc mái hư hại nặng. Đây là trận gió lốc thứ 2 xảy ra tại TP Lào Cai, lần thứ 4 ở huyện Bắc Hà tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.