| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai: Mưa lớn khiến sạt lở đất, 3 người chết

Thứ Hai 28/07/2008 , 11:17 (GMT+7)

Trong những ngày 24-25/7 do mưa nhiều, đã xảy ra sạt lở đất ở khắp các địa phương của tỉnh Lào Cai.

* Tuyến đường sắt Phố Lu- Lào Cai tê liệt hoàn toàn

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCBL đến chiều ngày 27/7: Thống kê ban đầu, huyện Bảo Thắng mưa lớn đã làm ngập lụt ngã ba Xuân Giao, 11 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 18 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 30 ngôi nhà ven suối của các xã Gia Phú, Sơn Hải, Thái Niên và thị trấn Tằng Loỏng bị ngập, nhiều tài sản: gia súc, gia cầm, hoa màu…bị cuốn trôi; 30 cột điện hạ thế bị gãy đổ, nhiều tuyến giao thông nông thôn, công trình thuỷ lợi bị tàn phá nặng nề, hơn 20ha lúa mới cấy bị cuốn trôi.

Huyện Bảo Thắng có 2 người chết là ông Đặng Văn Mỹ, xã Thái Niên bị nước cuốn trôi sáng 26/7, chị Nguyễn Thị Hà, xã Sơn Hải bị chết do sập đổ nhà, ngoài ra có 8 người bị thương, trong khi đi cứu hộ anh Phạm Văn Chiến đã bị đá lăn từ trên cao xuống làm gãy chân. Huyện Bảo Thắng đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có người thiệt mạng, 500 ngàn cho gia đình bị sập đổ nhà. Trước đó ngày 25/7 anh Đặng Văn Thắng dân tộc Dao ở xã Cốc Ly-Bắc Hà đã bị lũ sông Chảy cuốn trôi do đi vớt củi, hiện chưa tìm thấy xác. Như vậy tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay Lào Cai có 8 người chết và mất tích.

Các tuyến đường: QL 4E bị sạt tại Dốc Bụt, ngập nước 3 điểm khác là đầu cầu Bến Đền (xã Gia Phú) và 2 điểm thuộc xã Xuân Giao. Điểm sạt lở tại xã Sơn Hải với trên 5.000m3 đất đá đổ xuống đường gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Cầu treo xã Cốc Ly bị lũ phá sập một mố cầu, nếu trời tiếp tục mưa lũ nguy cơ sập cầu khó tránh khỏi. Huyện Bắc hà đã di chuyển khẩn cấp 9 hộ dân gần sông Chảy và nghiêm cấm người ra sông hút cát.

Trận mưa lũ đã làm sạt lở 21 điểm trên tuyến đường sắt Phố Lu- Lào Cai, dài trên 7km, trong đó có 4 điểm sạt phía ta luy âm, 16 điểm sạt ta luy dương, với tổng khối lượng ước khoảng gần 20.000m3 đất đá, trong đó có 6 điểm sạt rất lớn tập trung ở Km 276 +500 khu vực Lạng- Thái Niên đã làm tuyến đường sắt Phố Lu- Lào Cai bị tê liệt hoàn toàn. Hành khách đi tàu lên Lào Cai chỉ lên được tới ga Phố Lu, sau đó “tăng bo” bằng ô tô lên Lào Cai và các huyện khác.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất