| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai sẽ đưa nhiều giống mới vào cơ cấu sản xuất

Thứ Hai 18/06/2018 , 14:05 (GMT+7)

Cuối tuần qua, tại huyện Bắc Hà, Sở NN-PTNT Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình giống cây trồng mới năm 2017 – 2018, triển khai kế hoạch năm 2018 – 2019.

16-17-23_1
Tham quan cánh đồng lúa thuần LH12 tại huyện Bắc Hà

Ông Nguyễn Anh Tuấn, GĐ Sở NN-PTNT Lào Cai cho biết, năm 2017 – 2018, địa phương đã thực hiện một số mô hình giống cây trồng mới như: trình diễn, sản xuất giống lúa thuần chất lượng LH12; giống đậu cô ve 14DDA96, rau cải làn GL12-2; các giống ngô lai; giống Táo 05 và Dong riềng DR3-1.

Qua các mô hình đã xác định được một số giống cây trồng có tiềm năng, năng suất và phù hợp với điều kiện của tỉnh Lào Cai như: Giống lúa thuần LH12, Đậu cô ve 14DDA96, Cải làn GL 12-2, Ngô nếp lai NL 556, Ngô Đường lai DL20, Táo 05 có thể bổ sung, thay thế dần một số giống cây trồng tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Riêng giống lúa thuần LH12 đã được đưa vào cơ cấu giống của tỉnh Lào Cai. Năm 2018, tỉnh Lào Cai được hỗ trợ 30 tấn giống LH12, tương đương 600 ha. Vụ xuân đã hỗ trợ 7,5 tấn, tương đương 150 ha, thực hiện 100 ha tại xã Bảo Nhai, Cốc Lầu (Bắc Hà) và 50 ha tại xã Liêm Phú (Văn Bàn). Vụ mùa sẽ tiếp tục thực hiện 450 ha tại 4 huyện Sa Pa, Bắc Hà, Văn Bàn, Bát Xát.

Đây là sản phẩm đã được xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, bao bì, chuyển giao cho Cty TNHH Thùy Dung, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.