| Hotline: 0983.970.780

Lao động tấp nập trở về TP HCM

Thứ Hai 30/01/2012 , 08:53 (GMT+7)

Chiều 29/1 (mùng 7 Tết), theo ghi nhận của NNVN, số lượng người và các phương tiện từ các địa phương đổ về TPHCM tăng khá mạnh.

 

 

* Phân luồng, điều tiết “đón” lao động trở về

Hành khách mệt mỏi trở về bến xe Miền Đông vào chiều ngày 29/1 (tức mùng 7 tết)

Chiều qua, theo ghi nhận của NNVN, số lượng người và các phương tiện từ các địa phương đổ về TPHCM tăng khá mạnh.

Tại khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đã có hàng trăm lượt xe khách từ các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung lần vào thành phố. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng của lực lượng chức năng, CSGT nên trong ngày trên các tuyến đường chính dẫn vào bến xe đã không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Điều đáng nói là, các bãi xe trong và ngoài bến vẫn còn rất nhiều xe gắn máy được hành khách gửi từ trước tết. Theo các nhân viên giữ xe tại đây, dự tính trong chiều mùng 7, 8 tết thì số xe này sẽ được khách “giải phóng”, trả lại mặt bằng hoạt động thường ngày cho khu vực bến xe.

Để có được một chỗ ngồi trở lại thành phố không ít người đã phải chầu chực cả đêm mới có vé, có trường hợp còn phải chấp nhận ngồi ghế “súp” (ghế nhựa nhỏ) trên lối đi của xe, thậm chí có nhiều hành khách không thể đặt được vé xe của hãng lớn uy tín đành chấp nhận đi xe dù. Chị Thùy Trang (28 tuổi, Bình Thuận), mặc dù chỉ đi quãng đường từ Phan Thiết đến TP.HCM cự ly 200km nhưng phải sang xe 3 lần. “Lúc đầu em lên xe, xe nào cũng bảo không bắt khách dọc đường, nhưng chỉ được vài chục km, đến khu vực huyện Hàm Thuận Nam là họ “bán” sang cho xe khác”, chị nói.

Còn tại khu vực bến xe Miền Tây, lượng hành khách đổ về cũng bắt đầu tăng cao. Theo ông Trần Văn Phương, PGĐ Cty CP Bến xe Miền Tây, ngày mùng 7 tết do là ngày “đẹp” nên cũng là ngày cao điểm hành khách từ các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau đổ về TP.HCM với số lượng khách có thể lên đến 50 ngàn người.

Ông Thượng Thanh Hải, PGĐ Bến xe Miền Đông cho hay, vài ngày tới lượng người dân cũng đổ về TP qua bến xe này khoảng 47-50 ngàn người nên Bến xe đã bố trí lực lượng tuần tra nhằm bảo vệ hành khách tránh bị kẻ gian gây hại.

Riêng tại Ga Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng ga cho biết thêm, số lượng hành khách từ các nơi đang trở về nhà ga khá đông. Hiện nay, mỗi ngày nhà ga đón khoảng 14 đoàn tàu Thống Nhất và tàu địa phương từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung với khoảng hàng chục ngàn lượt người.

“Lượng xe đổ về TPHCM qua cửa ngõ từ phía Q.9 đông nhất là thời điểm chiều ngày 28 và ngày 29/1. Hiện chúng tôi đã phân công quân số gồm 24 người trên 3 tuyến là quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội, tỉnh lộ 25B để điều phối giao thông, tránh ùn tắc. Tính đến nay, tình hình xe lưu thông bình thường, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra”- Trung tá Trần Văn Thương - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, Công an TPHCM cho biết.

Cụ thể, từ ngày 29/1 (mùng 7 tết) lực lượng CSGT, cơ động, Thanh tra Sở GTVT TPHCM lên kế hoạch phân luồng, bố trí lực lượng điều tiết giao thông. Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TPHCM), những ngày sắp tới người dân từ các tỉnh miền Tây sau khi ăn tết trở về TP bằng xe máy tăng 150% so với ngày thường. Đội CSGT An Lạc (Bình Chánh) sẽ tăng cường quân số tuần tra, túc trực ở những giao lộ hay xảy ra ùn tắc trên trục quốc lộ 1A như Tân Kỳ - Tân Quý, hương lộ 2, tỉnh lộ 10 thuộc các quận 12, Bình Chánh, Bình Tân cùng với nhiều hướng phân luồng cho mọi người đi vào các quận nội thành nhằm tránh nạn ùn tắc cục bộ xảy ra.

Còn ở cửa ngõ miền Đông, lãnh đạo Đội CSGT Bình Triệu cho biết đã có kế hoạch phối hợp cùng các đơn vị lân cận phân luồng từ xa, tránh ùn tắc cho khu vực quanh Bến xe Miền Đông.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất