| Hotline: 0983.970.780

Lập bàn thờ Đại tướng

Thứ Năm 10/10/2013 , 09:02 (GMT+7)

Từ 7 giờ 30 sáng 12/10, các đơn vị quân đội từ cấp trung đoàn trở lên sẽ tổ chức lễ viếng Đại tướng cho quân và dân trên địa bàn...

Bàn thờ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Thái Nguyên

Để ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn, bày tỏ tình cảm kính trọng, ngưỡng mộ đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh tối cao - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể theo nguyện vọng của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các cơ quan, đơn vị quân đội, từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên lập Ban thờ, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ thuộc quyền và nhân dân nơi đóng quân viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ 7 giờ 30 ngày 12/10.

Các Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, thị và tương đương trở lên tổ chức lễ viếng cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền tại cơ quan quân sự địa phương.

Đối với những cơ quan, đơn vị khung, đóng quân phân tán, làm nhiệm vụ độc lập ở biên giới, biển đảo, xa trung tâm đơn vị; tùy theo điều kiện và nhiệm vụ cụ thể, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên quyết định cách thức tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho phù hợp.

Tại Cần Thơ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đã lập Ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Cần Thơ dâng hương tưởng niệm Đại tướng.

Cùng với việc lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại điểm trung tâm, lực lượng vũ trang 9 quận, huyện; các trung đoàn tổ chức lập Ban thờ; thông báo cho các ban, ngành, đoàn thể, mọi người dân đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng.

(Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất