| Hotline: 0983.970.780

Lật ca nô, đoàn công tác kiểm tra tình hình lũ bị cuốn trôi

Thứ Năm 05/09/2019 , 12:43 (GMT+7)

Trong khi đi kiểm tra vùng lũ trên sông Gianh, ca nô bị lật, Phó Chủ tịch huyện Tuyên Hóa và 5 người trong đoàn công tác được cứu sống.  

Đoàn công tác xuất phát đi kiểm tra tình hình mưa lũ.

Khoảng 8 giờ 30 sáng 5/9, đoàn công tác của UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), do ông Cao Văn Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cùng 4 cán bộ và 1 phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đi kiểm tra tình hình mưa lũ và thăm hỏi bà con vùng lũ ven sông Gianh.

Đoàn công tác 6 người đi bằng ca nô từ xã Đức Hóa theo sông Gianh xuống địa bàn xã Phong Hóa. Khi đến địa phận xã Phong Hóa thì ca nô va vào vật cản bị lật chìm. Cả 6 người trong đoàn công tác rơi xuống sông.

Cơn lũ dữ đã cuốn trôi cả 6 người về phía hạ lưu. Nhờ mang áo phao nên mọi người không bị lũ nhấn chìm. Người dân ven sông đã phát hiện và đưa thuyền ra cứu nạn. Khoảng một giờ đồng hồ sau, lực lượng cứu hộ đã đưa được 6 người trong đoàn công tác lên bờ an toàn, cách điểm ca nô bị chìm gần 1 km.

Đoàn công tác đã được đưa về bệnh viện để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.