| Hotline: 0983.970.780

Lật mảng tại Cao Bằng: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, 1 người vẫn mất tích

Thứ Ba 13/08/2019 , 21:05 (GMT+7)

Vụ lật mảng trên sông Bắc Vọng, xóm Lũng Om (mốc 941), xã Đại Sơn (Phục Hòa) xảy ra vào đêm ngày 11/8, rạng sáng ngày 12/8 làm 3 người mất tích. Đến nay, đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Hiện trường vụ lật mảng khiến 3 người mất tích.

Thông tin từ Thượng tá Phạm Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đến thời điểm 17h20 phút ngày 12/8 đã tìm thấy 2 trong số 3 nạn nhân mất tích vụ tai nạn lật mảng. Theo đó, 2 nạn nhân được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc 700 m và 1.300 m, thuộc địa bàn xóm Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa.

Địa điểm tìm thấy thi thể nạn nhân Hoàng Thị Niêm.

Danh tính 2 nạn nhân là Hoàng Thị Niêm (sinh năm 1970, xóm Đoỏng Pán, xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên) và Nông Thị Sen (sinh năm 1987, xóm Tả Lạc, xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa). Lực lượng chức năng đã tiến hành hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho gia đình đưa nạn nhân về địa phương; đồng thời trao số tiền 28 triệu đồng quyên góp được cho mỗi gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Nạn nhân còn lại được xác định là anh Hoàng Văn Hảo (sinh năm 1987, xóm Tắc Kha, xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên), hiện đang được tích cực tìm kiếm.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất